Trung Quốc nhập hơn 1 triệu tấn sầu riêng, Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 2

11/08/2026 - 15:20

Trung Quốc nhập 1,07 triệu tấn sầu riêng trong nửa đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ. Việt Nam đứng thứ 2 về nguồn cung, sau Thái Lan, với kim ngạch xuất khẩu 846 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu của cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng mạnh so với mức 708.000 tấn cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan tiếp tục là nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc. Nửa đầu năm, Trung Quốc chi 3,79 tỷ USD nhập sầu riêng từ Thái Lan, tăng so với 2,56 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng Thái Lan chiếm 81% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Theo cơ quan chức năng, lợi thế của sầu riêng Thái Lan đến từ hệ thống logistics (dịch vụ hậu cần) và khả năng kiểm soát chất lượng.

Việt Nam đứng thứ 2, với giá trị sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 846 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, chiếm 18% tổng giá trị nhập khẩu của nước này.

Tuy nhiên, theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nửa đầu năm, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,08 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 29% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 987,9 triệu USD, tăng hơn 43% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Sau khi được Trung Quốc cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ năm 2022, ngành sầu riêng Việt Nam nhanh chóng mở rộng diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn gặp một số vấn đề về kiểm soát chất lượng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tại thị trường này.

Người dân cắt sầu riêng cho một nhà vườn ở Tiền Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong khi đó, Malaysia đang nổi lên như một nguồn cung mới. Nửa đầu năm, nước này xuất khẩu 30,26 triệu USD sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tăng tới 342% so với cùng kỳ năm 2025. Dù giá trị còn nhỏ, tốc độ tăng cho thấy Malaysia đang từng bước chen chân vào thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới.

Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 90% lượng sầu riêng toàn cầu, trở thành động lực lớn đối với ngành sầu riêng Đông Nam Á. Tuy nhiên, sản lượng từ nhiều nước cùng tăng nhanh cũng khiến nguồn cung dồi dào hơn, kéo giá sầu riêng đi xuống.

Không chỉ sầu riêng mà nhu cầu nhập khẩu rau quả của Trung Quốc cũng tăng. Trong 6 tháng đầu năm, nước này chi 13,24 tỷ USD nhập rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 5,07 tỷ USD, tăng 17,1%, chiếm 36,8% tổng giá trị nhập khẩu. Tỷ trọng này tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm cung cấp rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến cho Trung Quốc, với 2,22 tỷ USD, tăng 19,9%. Thị phần của Việt Nam tăng từ 14% lên 16,1%.

Theo Cục Xuất Nhập Khẩu, Trung Quốc đang có nhu cầu lớn đối với các loại trái cây nhiệt đới nhập khẩu, đồng thời chuyển dần sang những sản phẩm cao cấp hơn. Người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và sức khỏe.

Cùng với đó, ngành đồ ăn nhẹ và bánh nướng đang phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu đối với các loại trái cây chế biến. Những yếu tố này được đánh giá là tiếp tục mở ra dư địa cho rau quả Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, dù yêu cầu về chất lượng ngày càng cao.

Theo Báo Dân Trí