
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2, từ phải qua) tham quan trường dịp lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2006). Ảnh: Trường Cao đẳng Kiên Giang cung cấp
Vững vàng hành trình phát triển
Trường Cao đẳng Kiên Giang tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Kiên Giang, thành lập năm 1965 và chính thức hoạt động từ tháng 4/1966, đào tạo 4 nghề: Điện, mộc, cơ khí và cắt may, với 102 học sinh.
Qua nhiều lần chuyển giao, đổi tên, sáp nhập, năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang thành Trường Cao đẳng Kiên Giang, đánh dấu bước phát triển quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong hoạt động của trường.
Năm 2019, Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Nghệ thuật (Sở Văn hóa và Thể thao) được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kiên Giang, từ đó trường mở rộng đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đến nay, trường có nhiều cơ sở phục vụ đào tạo tại phường Rạch Giá (số 425 đường Mạc Cửu và số 217 đường Chu Văn An) và xã Hòn Đất; ký túc xá 1.000 chỗ, tại số 2 đường Ngô Thị Tập và số 11 Tô Hiến Thành, phường Rạch Giá.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang, hiện trường đào tạo 24 ngành bậc cao đẳng, 17 ngành bậc trung cấp, 7 nghề sơ cấp, đào tạo lái xe các hạng, thực hiện đào tạo thường xuyên trên 40 nghề, đáp ứng tốt nhu cầu của người học. Trường mở rộng liên kết đào tạo đại học và hợp tác tuyển sinh sau đại học với nhiều ngành, hệ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Bình (thứ 2, từ phải qua) thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua cho tập thể Trường Cao đẳng Kiên Giang vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 - 2023 của tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập); Ban Giám hiệu trường đón nhận. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Trường thực hiện tốt việc đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương, liên kết đào tạo các lớp ngắn hạn ngành du lịch, kỹ thuật theo yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại đặc khu Phú Quốc, đào tạo các lớp ngắn hạn thuộc nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh.
Hằng năm, trường luôn đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh Ủy ban nhân dân tỉnh giao, quy mô đào tạo trên 10.000 học sinh, sinh viên, trong đó cao đẳng, trung cấp hơn 3.700 sinh viên; đào tạo sơ cấp và thường xuyên gần 5.000 học viên; liên kết với các trường đại học đào tạo khoảng 1.300 học viên. Tỷ lệ sinh viên mới ra trường có việc làm luôn đạt trên 95%, khẳng định chất lượng đào tạo của trường đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 279 chỉ tiêu biên chế, hiện có 322 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 10 tiến sĩ, 138 thạc sĩ, 98 đại học, 18 cao đẳng, 22 trung cấp và 36 người ở các trình độ khác. Đây là lực lượng nòng cốt, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Cơ sở vật chất của trường được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại. Các khu giảng đường, xưởng thực hành, ký túc xá được trang bị đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Trang thiết bị dạy học hiện đại, đa dạng giúp người học rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Vững bước tương lai
Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân cho biết, để nâng cao chất lượng, công tác phát triển chương trình đào tạo được trường quan tâm và thường xuyên rà soát, cải tiến; chương trình đào tạo đều mời đại diện doanh nghiệp tham gia thẩm định, góp ý. Trường thường xuyên tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, làm đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng phương tiện giảng dạy hiện đại vào giờ giảng.
Trường luôn xem trọng khâu rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên, học sinh, đáp ứng tốt yêu cầu xã hội. Năm 2022, trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và từng bước phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kiên Giang đào tạo đa ngành nghề, đáp ứng tốt nhu cầu của người học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh: Sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1965 - 2025). Ảnh: PHONG LAN
Trường đẩy mạnh hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên. Trường còn chủ động liên kết đưa sinh viên đi thực tập, tu nghiệp tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và một số quốc gia châu Âu, giúp sinh viên tiếp cận môi trường quốc tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng hội nhập.
Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Kiên Giang đào tạo, bồi dưỡng cho xã hội hơn 120.000 học sinh, sinh viên và học viên thuộc nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tập thể cán bộ, giảng viên trường luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2001, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2006 và Huân chương Lao động hạng nhất năm 2016; Chính phủ tặng 9 cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều giáo viên của trường đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, chiến sĩ thi đua toàn quốc, giáo viên dạy giỏi toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba và các phần thưởng cao quý khác.

Thầy Hồ Minh Nhất Bảo (giữa) - giảng viên Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kiên Giang hướng dẫn sinh viên thực hành.
Ảnh: PHONG LAN
Từ Trường Trung học Kỹ thuật Kiên Giang đến Trường Cao đẳng Kiên Giang ngày nay là hành trình chuyển mình vươn lên mạnh mẽ. Đến nay, Trường Cao đẳng Kiên Giang trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân chia sẻ: “Phát huy truyền thống 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Kiên Giang tiếp tục khẳng định vai trò đào tạo trong khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hội nhập quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, góp phần cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
BÍCH TUYỀN