Tử hình kẻ giết, hiếp “cô gái chăn dê” dưới chân núi Mồ Côi

05/06/2018 - 14:16

 - Ngày 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lâm Văn Đởi (sinh năm 1996, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn) về tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm”. Bị cáo Đởi là hung thủ trong vụ án sát hại và hiếp dâm “cô gái chăn dê” dưới chân núi Mồ Côi gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bị cáo Lâm Văn Đởi tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Lâm Văn Đởi thường đến nhà ông Trần Văn Để (cùng ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn) nhậu, nên nảy sinh tình cảm với con ông Để là chị Trần Thị Thu Hiền. Khoảng 9 giờ, ngày 3-1, Đởi cùng nhóm bạn đến nhà ông Để nhậu, thì thấy chị Hiền đi chăn dê về, nên nảy sinh ý định giao cấu.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, thấy chị Hiền tiếp tục lùa dê đi chăn , Đởi hỏi thăm và biết được chị Hiền thường chăn dê ở khu đất ruộng phía sau nhà, nên lấy xe chạy đi tìm, nhưng không gặp, nên quay lại tiếp tục nhậu với ông Để.

Đến 14 giờ, Đởi lấy cớ say rượu bỏ về, rồi tiếp tục lấy xe đi tìm chị Hiền, thì thấy chị đang chăn dê ở khu đất ruộng của bà Nèang Hum (thuộc ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng), y bèn đi đến đòi chị Hiền cho quan hệ tình dục, nhưng bị từ chối. Lúc này, Đởi vật ngã chị Hiền xuống đất thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng bị nạn nhân chống cự, kêu cứu. Thú tính nổi lên, Đởi dùng 2 tay bóp cổ chị Hiền khoảng 10 phút, thì thấy nạn nhân nằm im, tưởng chị Hiền đã chết, Đởi định tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Tuy nhiên, phát hiện chị Hiền vẫn còn cử động, Đởi tiếp tục xiết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Đởi 2 lần quan hệ  tình dục với thi thể chị Hiền, rồi kéo xác nạn nhân giấu vào bụi cây, sau đó ung dung trở về nhà ngủ.

Đến chiều ngày 3-1, người dân phát hiện xác chết chị Hiền, nên báo công an địa phương. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra xác định Lâm Văn Đởi chính là nghi phạm của vụ án nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Lâm Văn Đởi đã thừa nhận tội ác gây ra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo  Lâm Văn Đởi đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo, nên Hội đồng xét xử Toàn án nhân nhân tỉnh tuyên phạt bị cáo Đởi mức án tử hình về tội "Giết người" và 8 năm tù giam về tội "Hiếp dâm", tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 155 triệu đồng.

DUY ANH