Từ ngày 28 - 31/3 diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024

15/03/2024 - 16:59

 - Từ ngày 28 - 31/3 (nhằm ngày 19-22/2 âm lịch), trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện lần thứ XXII năm 2024, nhằm kỷ niệm 151 năm Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh.

Tượng Quản cơ Trần Văn Thành tại sân đền thờ

Theo đó, lễ khai hội sẽ diễn ra lúc 9 giờ, ngày 30/3, tại sân lễ chính Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú), với các hoạt động ôn lại truyền thống, ca ngợi tinh thần yêu nước bất khuất của Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Cùng với phần lễ chính, trong thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXII năm 2024, còn có các hoạt động văn hóa-  văn nghệ, thể dục - thể thao, như: Biểu diễn, giao lưu múa dân vũ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, ngày hội đi bộ; trò chơi dân gian, biểu diễn võ cổ truyền và lân sư rồng; triển làm ảnh nghệ thuật; thi đấu bóng truyền, cờ tướng; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiềm năng, sản phẩm chứng nhận OCOP...

Lễ hội Văn hoá truyền thống huyện Châu Phú được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động sôi nổi

Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú được tổ chức thường niên, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thông qua cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, do nghĩa binh Gia Nghị tiến hành dưới sự lãnh đạo của Quản cơ Trần Văn Thành.

MỸ LINH