Tụ tập nhóm, học thói côn đồ

01/12/2021 - 06:09

 - Sau khi nghỉ học sớm, một số thanh, thiếu niên thích tụ tập thành nhóm, cùng nhau ăn chơi lêu lỏng, tàng trữ hung khí nguy hiểm (dao, kiếm… tự chế). Đáng nói, các đối tượng này thường xuyên ăn nhậu, khi có mâu thuẫn sẵn sàng mang hung khí đi đánh nhau. Điển hình như nhóm của Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Ngoài Nguyễn Tuấn Khanh, nhóm bạn này còn có Trần Hải Nam (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), Hồ Phước Đại (sinh năm 2005, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành), Nguyễn Phi Phàm (sinh năm 2002), Huỳnh Tiến Khoa (sinh năm 2006), Trịnh Minh Chiến (sinh năm 2003, cùng ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành), đều là những thanh, thiếu niên nghỉ học sớm.

Do lớn tuổi nhất trong nhóm, nên tất cả nghe theo lời Thanh khi có yêu cầu. Đáng nói hơn, để phòng ngừa trường hợp đánh nhau hay giải quyết mâu thuẫn, Khoa mua 3 cây dao tự chế, cất giấu sẵn ở nhà Thanh. Khoảng 20 giờ ngày 30-4-2021, Thanh cùng Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1994), Lê Hoàng Thái (sinh năm 2000, ngụ xã An Hòa), Nguyễn Hữu Cảnh Anh (sinh năm 1989, ngụ xã Bình Hòa) uống bia tại quán “Q.H” (thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa). Trong lúc uống bia, Linh xảy ra cự cãi với Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2002, ngụ xã An Hòa). Lúc này, Khánh đang tổ chức sinh nhật cùng với nhóm bạn gần đó. Linh cầm chai bia (chưa khui nắp) đi qua bàn, đánh 3 cái vào vùng đầu Khánh. Được mọi người can ngăn, Linh bỏ về. Riêng Thanh điện thoại cho Đại đến chở về.

Tuy nhiên, trên đường đi, Thanh thấy 4 thanh niên lạ mặt điều khiển xe môtô theo trên đường, nên nghĩ rằng Khánh kêu người đuổi theo trả thù. Thanh tiếp tục điện thoại cho Nam, Phàm, Khoa và Chiến đến trợ giúp, dặn dò mang theo hung khí đã chuẩn bị từ trước. Khi nhóm đến trước cửa quán “Q.H”, thấy Khánh đang đứng phía trước nên tất cả cầm hung khí xông đến đánh Khánh.

Thích tụ tập thể hiện, 4 bị cáo phải ngồi tù

Lúc này, Thanh cầm mũ bảo hiểm và thanh sắt (dài khoảng 40cm) xông vào đánh Khánh. Nam lấy cây dao bấm (cất giấu trong túi quần) đâm trúng vào vùng ngực và mạn sườn trái của Khánh. Đại cầm dao tự chế (dài khoảng 43cm) chém vào lưng Khánh. Bị tấn công bất ngờ, Khánh quay lưng bỏ chạy, được khoảng 5m ngã gục xuống đất. Thấy Khánh đã bị “hạ”, Nam kêu nhóm dừng lại, lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Nam chở Đại về hướng cầu Bình Hòa (cách hiện trường khoảng 500m), ném bỏ hung khí (3 cây dao tự chế, 1 cây dao bấm). Sau đó, Đại chạy xe một mình về nhà, còn Khoa chở Nam vào huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) bỏ trốn.

Sau khi bị nhóm Thanh đâm, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, nhưng tử vong do vết thương gây thủng tim, phổi dẫn đến suy tuần hoàn cấp. Được gia đình điện thoại vận động, ngày 1-5, Nam và Thanh lần lượt đến Công an xã Bình Hòa đầu thú. Ngày 6-5 và 14-7 Thanh, Nam, Đại và Linh lần lượt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, điều tra.

Linh khai nhận: “Trong lúc nhậu, thấy Khánh ngồi bàn kế bên chửi thề và có biểu hiện ám chỉ bàn của mình nên bị cáo bực tức, cầm chai bia thủy tinh qua đập nhiều cái vào đầu Khánh cho “hả giận”. Được mọi người can ngăn, bị cáo đi về”. Trước đó, Linh đã có tiền án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, chấp hành xong hình phạt vào tháng 5-2019, vẫn chưa được xóa án tích.

Khi hậu quả chết người xảy ra, tất cả cúi đầu thành khẩn, thừa nhận hoàn toàn hành vi sai phạm. Đối với bị cáo Thanh, không biết chí thú làm ăn khi tuổi đã trưởng thành, mà thích tụ tập nhiều thanh, thiếu niên để thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật. Nghiêm trọng hơn, Thanh chuẩn bị nhiều hung khí để sẵn sàng đánh nhau khi có mâu thuẫn. Trong vụ án này, Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Riêng bị cáo Đại, dù tại thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi, nhưng sớm thể hiện bản tính ăn chơi, tụ tập đánh nhau cùng các bị cáo khác, nên có biện pháp để giáo dục, răn đe.

Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Thanh 17 năm tù, Nam 11 năm tù, Đại 7 năm tù cùng về tội “Giết người”, bị cáo Linh 1,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là mức án tương xứng cho hành vi côn đồ tụ tập băng nhóm đi gây sự.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG