Từ tháng 7 đến 9-2020, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng

20/07/2020 - 16:44

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến 9-2020, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C.

Đặc biệt, trong tháng 7-2020, tại Bắc Bộ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, từ tháng 8, khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng. 


Từ tháng 7-9/2020, Bắc Bộ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Cũng trong tháng 7 đến 9-2020, bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng hoạt động trên khu vực biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Các địa phương cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, sét, lốc xoáy trên phạm vi toàn quốc, gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 7-2020 ở vùng biển phía Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, tại khu vực Bắc Bộ tổng lượng mưa tháng 7 phổ biến ở mức thiếu hụt khoảng từ 10-25% so với trung bình nhiều năm, tháng 8-2020 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và tháng 9-2020 cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 7 đến 9-2020, đỉnh lũ lớn nhất trên các sông suối khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1 - báo động 2, cao hơn năm 2019, riêng trên sông Thao, sông Hoàng Long và các sông suối nhỏ từ báo động 2 - báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Hồng và hạ lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi. Nguồn nước trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 20-40% so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều trong tháng 7, tháng 8 và đặc biệt thiếu hụt tại hạ lưu sông Thao, hạ lưu sông Hồng từ 50-70%

Tại khu vực Trung Bộ tổng lượng mưa tháng 7-2020 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế thấp hơn từ 10-25%, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm, tháng 8 đến 9-2020, phổ biến thấp hơn từ 10-20%. Từ tháng 7 đến 8-2020, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và nhỏ, đỉnh lũ có khả năng ở mức báo động 1 - báo động 2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên báo động 2. Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt ở mức từ 25-60% so với trung bình nhiều năm, một số sông thiếu hụt trên 70%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong thời gian này, tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ ở mức tương đương mùa khô năm 2019, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Theo PV (TTXVN)