Tự trồng hoa đón Tết

22/12/2022 - 05:03

 - Thời gian gần đây, phong trào tự trồng hoa đón Tết quay trở lại. Gần 1 tháng nay, hạt giống hoa, đất sạch, chậu, phân bón được mua bán nhộn nhịp. Hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa sống đời… được ưa chuộng vì dễ trồng, ở đâu cũng bừng sức sống.

Tự trồng hoa đón Tết trở thành thú vui của nhiều gia đình

Nghề thời vụ thu nhập khá

Trào lưu trồng hoa và cây cảnh nhỏ tại nhà không mới, nhưng luôn có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều gia đình, đặc biệt thời điểm trước Tết Nguyên đán. Ngay từ giữa tháng 11 (âm lịch), cửa hàng bán vật tư hoa kiểng của chị Nguyễn Hồng An (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tất bật khách đến chọn giống hoa, cây cảnh chơi Tết. Theo chị An, vạn thọ, cúc bảy màu, cúc bông mai… đều có sức mua tăng mạnh.

Như thông lệ, khoảng đầu tháng 10 (âm lịch), gia đình chị An lại thuê đất ở thị trấn An Châu (huyện Châu Thành) để ươm các giống hoa. Sau đó, chị cung cấp dần cho nông dân, khách hàng lẻ trồng tại nhà đón Tết. “Tùy theo nhu cầu của từng người mà chúng tôi đáp ứng. Hoa vạn thọ có nhiều loại: Vạn thọ Pháp thân cao, hoa lớn được ươm trước, bán ra từ giữa tháng 10 (âm lịch). Còn vạn thọ Pháp thân lùn, ngắn ngày nên được ươm sau, chào bán từ giữa tháng 11 (âm lịch). Đối với giống hoa này, bà con mua về trồng, khoảng 20-23 tháng Chạp sẽ có hoa nhỏ, nở kịp 29-30 Tết” - chị An giải thích.

Tết năm nay, ngoài việc bán tại chỗ, chị An còn đi chào bán ở chợ và các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên. Mỗi mùa như vậy, chị bán khoảng 100 thiên (tương đương 1.000 cây) hoa giống. Mỗi cây vạn thọ, cúc, hướng dương, giá dao động từ 2.000 - 4.000 đồng, vừa hợp túi tiền lại dễ chăm sóc.

Chị An thông tin: “Năm nay, con gái đăng bán cây hoa giống lên mạng xã hội, nên tôi bán đắt hơn. Người đến mua trực tiếp, cũng có người liên hệ giao hàng tận nhà, kèm thêm mua đất, chậu… Khách hàng nào chưa có kinh nghiệm, tôi sẵn sàng hướng dẫn cách trồng, chăm sóc hoa phát triển tốt, ra đúng Tết. Cũng dễ lắm, khi thấy cây ra đủ cặp lá thì ngắt đọt”.

Hoa Lan được nhiều người trồng để làm đẹp nhà dịp Tết

Niềm vui tự trồng

Đây là năm thứ 2, chị Huệ Anh (ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) tìm mua cây hoa giống về trồng đón Tết. Năm nay, chị chọn 30 cây vạn thọ Pháp, 10 cây hoa hướng dương, 10 cây hoa mào gà. Tất cả đều được chị trồng trong chậu để dễ dàng chăm sóc, khi ra hoa lại tiện mang đến chỗ khác trang trí.

Chị còn mua đất sạch, phân được trộn sẵn. Năm rồi, chị tự mua hạt giống về ươm, nhưng cây vừa nảy mầm, phát triển hơn 1 tuần là bị côn trùng ăn hết, chỉ vài cây còn sống. Bên cạnh đó, chưa có kinh nghiệm trồng hoa nên cây thấp, lá nhanh vàng và mau tàn. “Năm nay, tôi tìm hiểu kỹ, mua luôn cây giống ươm sẵn để trồng, mong sẽ có chậu hoa đẹp. Ngày Tết, được dịp nghỉ ngơi cùng gia đình, ngắm hoa mình trồng thì còn gì bằng” - chị Huệ Anh chia sẻ.

Buổi trưa, vừa xong công việc đồng áng, anh Nguyễn Minh Nhựt (ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) tranh thủ vào nhà bơm nước, tưới mấy chậu hoa vạn thọ Pháp gieo hồi cuối tháng 10 (âm lịch). Năm nay, anh trồng gần 100 chậu, phần để chưng Tết ở nhà, phần chia lại với giá hữu nghị cho bà con lối xóm.

“Hồi trước, mỗi khi Tết, gia đình tôi ra chợ mua hoa về chưng. Nhưng mấy năm nay, tôi muốn thử trồng vài giống hoa đón Tết, cúng gia tiên, ông bà. Số lượng năm sau nhiều hơn năm trước, vì bà con ở xóm thấy trồng đẹp, dặn thêm vài chậu để Tết vừa khỏi đi mua xa, vừa tiết kiệm, chia sẻ tình làng nghĩa xóm” - anh Nhựt kể.

Chuẩn bị trồng hoa, anh Nhựt tự mua hạt giống về ươm, tận dụng lượng đất mùn sau vườn nhà, phối trộn thêm phân rơm, phân bò, phân dê. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng đã có kinh nghiệm trồng vài năm, anh Nhựt nắm cơ bản khâu ươm hạt, vô chậu, tưới nước, cắm nẹp, ngắt đọt… để hoa ra nhiều và nở đúng Tết. “Tôi thấy hoa tự trồng vẫn ý nghĩa hơn ra chợ mua, vì đó là công sức của mình” - anh Nhựt nói thêm.

Trang trí hoa, cây kiểng trong dịp Tết là nhu cầu của mọi người, mọi nhà và trở thành phong tục của người Việt vào dịp đón Tết cổ truyền. Chính vì vậy, thành viên trong gia đình cùng nhau dành chút thời gian để trồng, chăm sóc hoa, đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm lại mang nhiều ý nghĩa hơn.

ÁNH NGUYÊN