Tuổi trẻ An Phú thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới 246-1

10/03/2024 - 17:56

 - Thực hiện Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2024, hơn 70 đoàn viên, thanh niên thị trấn Long Bình, các xã: Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Quốc Thái, Phú Hữu, Trường THPT Quốc Thái, Trường THCS và THPT Long Bình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới 246-1 biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên và học sinh chào cờ tại cột mốc biên giới

Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh được nghe giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành cột mốc biên giới 246-1 Việt Nam - Campuchia và truyền thống lịch sử Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Các đoàn viên, thanh niên tại cột mốc biên giới  246-1 Việt Nam - Campuchia

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú Lâm Thị Ngọc Giàu tri ân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, những người đã ngày đêm ra sức gìn giữ sự bình yên nơi tuyến đầu biên giới

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú phối hợp Đảng ủy thị trấn Long Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình trao tặng 100 cờ Tổ quốc cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới

Chương trình “Tháng 3 biên giới” là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”và cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện lòng tự hào, truyền thống vinh quang bộ đội biên phòng, sự tri ân đóng góp thầm lặng, cao cả của lực lượng biên phòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ  Tổ quốc.

Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lòng kiên trung, ý chí vượt khó của lực lượng biên phòng, để tuổi trẻ huyện biên giới An Phú được tiếp thêm động lực, niềm tin, cố gắng rèn luyện, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, phát triển quê hương...

PHAN TUẤN – HỮU HUYNH