Tuổi trẻ Chợ Mới tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vì sức khỏe cộng đồng

23/11/2021 - 07:08

 - Với chủ đề “Tuổi trẻ Chợ Mới (tỉnh An Giang) tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện đoàn Chợ Mới đã thành lập và duy trì Đội Thanh niên tình nguyện cấp huyện (45 thành viên) và 18 Đội Thanh niên tình nguyện cấp xã, thị trấn “Tham gia phòng, chống dịch COVID-19” trong tình hình mới với trên 550 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hỗ trợ hậu cần cho địa phương. Đặc biệt, có 192 ĐVTN tham gia Đội truy vết nhanh tham gia phòng, chống dịch.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Huỳnh Thanh Tuấn cho biết: “Thời điểm xã Hòa An xảy ra tâm dịch, Huyện đoàn đã huy động 12 ĐVTN, sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ test nhanh, hỗ trợ truy vết, phân phối lương thực, thực phẩm cho các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa. Bí thư Huyện đoàn tham gia Tổ công tác đặc biệt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Hòa An. Đồng thời, tham gia cùng Khối Dân vận của huyện thành lập tổ công tác vận động xã hội hóa, hỗ trợ nhu yếu phẩm, gồm: Lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa, cách ly... với tổng kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thành lập Đội áo xanh tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 với 38 thành viên”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Chợ Mới hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản

Ban Thường vụ Huyện đoàn còn vận động các nguồn lực hỗ trợ các chốt trực, khu cách ly tập trung và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm: Các nhu yếu phẩm cần thiết, nước rửa tay sát khuẩn, kính chắn giọt bắn, khẩu trang y tế, nước suối, mì, rau, củ, quả các loại... với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trao tặng 800 túi an sinh, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn.

Thực hiện “Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi”, Đoàn Thanh niên chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện vận động nguồn lực hỗ trợ tiêu thụ 3 tấn bắp cho nông dân với số tiền 15 triệu đồng; hỗ trợ tiêu thụ 4 tấn rau, củ, quả... Đồng thời, trao tặng 250kg bắp cho khu cách ly xã Kiến Thành và chốt trực xã Hội An. Ngoài ra, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và các xã, thị trấn cùng “Đồng hành kết nối tiêu thụ nông sản” cho người dân, tiêu thụ: 20 tấn bắp, 9 tấn nhãn, 5,1 tấn rau, củ, quả các loại với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Anh Tuấn cho biết, trong chiến dịch Hè tình nguyện năm 2021, Đoàn cơ sở và trực thuộc còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, thực hiện nhiều chương trình chia sẻ yêu thương, như: “Chuyến xe lưu động 0 đồng” của xã Hòa An; thành lập “Đội Shipper 0 đồng” của xã Long Giang; đội hình hỗ trợ đi chợ thay mua các nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết cho người dân của đơn vị thị trấn Chợ Mới, Mỹ Luông, với hơn 300 ĐVTN tham gia. Các chương trình “Cùng nhau ra đồng” hỗ trợ nông dân thu hoạch rau màu, nông sản; vận động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân không bán được đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; tích cực tham gia hỗ trợ hậu cần khu cách ly tập trung, các chốt trực trọng điểm trên toàn huyện.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Huỳnh Thanh Tuấn cho biết, Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn trồng hơn 17.280 cây xanh, cất mới 23 căn nhà tại các xã, thị trấn, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và đạt chuẩn nông thôn mới. Tháng Thanh niên năm 2021, Huyện đoàn trao tặng 3 tủ sách kỹ năng an toàn, tặng 300 quyển tập, tặng 6 thẻ bảo hiểm y tế và quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 suất học bổng cho học sinh nghèo, khám phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân tại nhà... Đoàn cơ sở và trực thuộc còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, “Tiếp sức mùa thi”, ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới... với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.

HẠNH CHÂU