Tưởng niệm 62 năm ngày mất nữ anh hùng Neáng Nghés

19/03/2024 - 14:30

 - Ngày 19/3, tại khuôn viên Khu Lưu niệm liệt sĩ Neáng Nghés (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND xã Ô Lâm tổ chức Lễ tưởng niệm 62 năm ngày mất của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Neáng Nghés.

Ôn lại lịch sử anh hùng của chị Neáng Nghés

Các đại biểu dự buổi lễ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám; cùng các sư sãi, à cha, người dân địa phương, thầy cô giáo, các học sinh và thân nhân liệt sĩ đến tham dự.

Nữ anh hùng Neáng Nghés sinh năm 1942, là người dân tộc thiểu số Khmer, tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, với công việc giao liên, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Chị luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống quy khu dồn dân, càn quét, bắn phá của địch. Năm 1962, chị bị địch bắt, bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn kiên cường không khai báo. Chị đã hy sinh năm 1962, khi mới tròn 20 tuổi.

Ngày 25/3/2005, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho chị Neáng Nghés. Chị là người nữ dân tộc thiểu số Khmer duy nhất trong tỉnh An Giang được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Nữ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Neáng Nghés là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Kinh - Khmer. Chị là niềm tự hào của phụ nữ, của quân dân và Đảng bộ huyện Tri Tôn. Hàng năm, UBND huyện Tri Tôn lấy ngày 10/2 âm lịch tổ chức lễ tưởng niệm.

NGÔ CHUẨN