TX. Tịnh Biên phấn đấu thực hiện tốt “Năm Thanh niên tình nguyện”

11/01/2024 - 06:30

 - Đó là mục tiêu trong năm 2024 của Thị đoàn Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, xây dựng thị xã vùng biên ngày càng phát triển.

Thanh niên TX. Tịnh Biên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Bí thư Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương cho biết: “Năm 2023, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống tích cực cho thanh, thiếu nhi; hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong thế hệ trẻ địa phương”. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được tiếp cận nghị quyết của Đảng về các bài học lý luận chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Nội dung tuyên truyền lồng ghép vào họp mặt, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, phát thanh, treo băng-rôn tuyên truyền, viếng nhà bia tưởng niệm, “Hành trình về địa chỉ đỏ”… thu hút 4.000 lượt ĐVTN tham gia.

Về các phong trào hành động cách mạng, ĐVTN toàn thị xã tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trao tặng 21 nhà Nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; lắp đặt 2.715 chân trụ cột cờ, cột cờ; lắp đặt 476 hệ thống đèn năng lượng mặt trời, gắn 60 đèn hoa, trao tặng 180 ảnh Bác…

Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Thị đoàn Tịnh Biên phối hợp Đoàn Trường Đại học An Giang xây dựng Landing page, công nghệ VR 360 quảng bá Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo), Tổ đình Phi Lai (phường Núi Voi). Cùng với đó, phối hợp tổ chức Hội trại tòng quân 2023 cho hơn 100 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; đón, trao tặng 30 phần quà cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…

Trực tiếp tham gia các phong trào xung kích của thanh niên Tịnh Biên, Bí thư Phường đoàn Nhơn Hưng Nguyễn Việt Hồng chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được góp sức vào công trình, phần việc thanh niên để xây dựng quê hương. Mỗi công trình hoàn thành, hoạt động ý nghĩa đều mang tâm huyết của tuổi trẻ Tịnh Biên, với mong muốn kế thừa truyền thống cha anh, phát huy thành tựu mà bao thế hệ đã dày công vun đắp. Huyện nhà trở thành thị xã, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa trong tương lai”.

Anh Nguyễn Việt Hồng cũng khẳng định, bản thân sẽ nỗ lực đoàn kết, vận động thanh niên Nhơn Hưng tham gia phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Bởi Nhơn Hưng là vùng đất anh hùng, danh xưng lịch sử “Chốt thép Nhơn Hưng” còn sống mãi trong niềm tự hào của người dân địa phương.

Từ kết quả đạt được, năm 2024, Thị đoàn Tịnh Biên tập trung thực hiện các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên, chương trình đồng hành cùng thanh  niên với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”. Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, như: Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp.

Cùng với đó, đơn vị phát huy sức trẻ thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên, mà trọng tâm là đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới”, phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Triển khai hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia chuyển đổi số. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029…

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp, đoàn kết thanh niên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND TX. Tịnh Biên trong năm 2024, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xứng đáng với niềm tin của thế hệ đi trước dành cho tuổi trẻ Tịnh Biên trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương” - Bí thư Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương khẳng định.

Năm 2024, Thị đoàn Tịnh Biên thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Phấn đấu 100% ĐVTN tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Ít nhất 34 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa...

THANH TIẾN