Tỷ giá ngoại tệ ngày 5-12: USD xuống mức thấp nhất 2 năm

05/12/2020 - 07:14

Sự lạc quan về một thỏa thuận cứu trợ kinh tế của Mỹ và tiến triển trong việc phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 đã khiến chỉ số đồng USD tiến gần hơn mức thấp nhất trong hai năm.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,65 điểm, giảm 0,07%.

Theo Reuters, tỷ giá USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm, trong khi đồng euro giữ trên mức 1,21 USD. Động thái này diễn ra khi xuất hiện các dấu hiệu tiến triển đối với gói kích thích tài chính của Mỹ và sự lạc quan ngày càng gia tăng về vắc xin COVID-19 khiến các nhà đầu tư có tâm lí tích cực ngay cả khi xu hướng tăng giá cổ phiếu đang tạm dừng.

Tỷ giá ngoại tệ 

Các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận về gói cứu trợ mới nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19, giữa bối cảnh đề xuất của một nhóm nghị sỹ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về các biện pháp hỗ trợ trị giá 908 tỷ USD đang thu hút sự chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một dự luật cứu trợ.

Theo Reuters, Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến nhậm chức vào ngày 20-1-2021 hiện chưa đưa ra một chiến lược chi tiết đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, những động thái làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Trung của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đưa Joe Biden vào thế tiếp cận cứng rắn đối với Bắc Kinh.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết sẽ cung cấp thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ khu vực đồng euro khi cơ quan này nhóm họp vào ngày 10-12. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bất kì nhận xét nào liên quan đến sức mạnh của đồng euro.

Liên minh châu Âu (EU) đang vướng vào tranh chấp với các nước thành viên là Hungary và Ba Lan về ngân sách và quỹ khôi phục sau dịch bệnh. Việc công bố kế hoạch quỹ phục hồi đã chứng kiến sự tăng vọt của đồng euro vào đầu năm nay.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết đồng tỷ giá USD so với euro có thể ở mức 1,30 USD vào cuối năm 2021.

Trong khi đó, đồng bảng Anh hiện được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, trong khi các cuộc đàm phán Brexit vẫn đang tiếp tục. Các nhà ngoại giao EU hi vọng một thỏa thuận thương mại Brexit với Anh có thể được đồng ý vào cuối tuần này.

Đàm phán giữa Anh và EU đang diễn ra tại London trong bối cảnh sắp đến ngày 31-12, thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp và Anh chính thức rút khỏi EU.

Trao đổi thương mại hằng năm giữa hai bên đạt gần 1.000 tỷ USD sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận sau thời hạn chót.

Chốt phiên cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.142 đồng (giảm 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.786 đồng (giảm 5 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.050 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán).

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.050 đồng/USD và 23.230 đồng/USD. Vietcombank: 23.040 đồng/USD và 23.220 đồng/USD. Vietinbank: 23.048 đồng/USD và 23.228 đồng/USD. ACB: 23.060 đồng/USD và 23.220 đồng/USD.

Theo ĐÔNG SƠN (Vietnamnet)