Tỷ giá USD hôm nay 2-1: Lao dốc không phanh, chạm đáy thảm nhất trong nhiều năm

02/01/2021 - 07:59

Tỷ giá USD ngày 2-1 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm, chạm dưới ngưỡng 90,00 điểm, thấp kỷ lục trong vòng 3 năm.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,93 điểm, giảm 0,01% so với 89,94 điểm trước đó.

Đây được xem là mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm của thị trường USD thế giới.

Theo các chuyên gia, tỷ giá USD đã chứng kiến mức giảm giá hàng năm tồi tệ nhất kể từ năm 2017 khi kỳ vọng về kích thích tài khóa bổ sung và chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến các nhà đầu tư tránh xa đồng bạc xanh. Đồng tiền này cũng được dự đoán sẽ tiếp tục suy yếu vào năm 2021.

Dữ liệu hôm thứ Năm (30-12-2020) cho thấy số người Mỹ lần đầu tiên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm vào tuần trước nhưng vẫn tăng trong tháng thứ 9 liên tiếp.

USD vẫn tiếp tục giảm.

Trong khi đó, Lãnh đạo Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã giáng một đòn chí mạng vào nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường viện trợ cho người Mỹ, từ chối lên lịch biểu quyết nhanh chóng tại Thượng viện về dự luật tăng chi phí cứu trợ lên 2.000 USD/người từ mức 600 USD.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thúc đẩy nhiều biện pháp hơn để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ sau khi ông nhậm chức vào tháng tới.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.131 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.775 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.948 – 23.010 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.170 – 23.200 VND/USD. Giá USD tự do ở mức 23.320 - 23.400 VND/USD.

Theo LINH PHI (VTC)