.jpg)
Lãnh đạo ấp Kinh Năm, xã U Minh Thượng thăm hỏi đời sống người dân trong ấp. Ảnh: THỦY TIÊN
Giúp dân an cư
Việc chăm lo cho người dân an cư luôn được Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã U Minh Thượng xem là nhiệm vụ trọng tâm, giúp người dân có cuộc sống ổn định, giảm nghèo bền vững. Xã đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm chung tay hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo có chỗ ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hơn 5 tháng dọn về sống trong căn nhà mới kiên cố, niềm vui của bà Võ Thị Bé, ngụ xã U Minh Thượng vẫn vẹn nguyên, bởi ngôi nhà là mơ ước cả đời mà gia đình bà không ngờ có thể xây dựng được. Gia đình bà Bé thuộc diện hộ nghèo, không có việc làm ổn định. Gia cảnh khó khăn, không có khả năng xây dựng nhà ở nên nhiều năm qua, bà Bé phải sống trong căn nhà dột nát. Khi có chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. “Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho tôi cất được căn nhà lành lặn, giờ đây gia đình tôi không còn sợ mưa gió, cuộc sống ổn định hơn”, bà Bé nói.
Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, ngụ xã U Minh Thượng được đón tết trong căn nhà khang trang. Gia đình bà Bảy là hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào làm thuê, căn nhà xuống cấp nhiều năm không có điều kiện xây dựng, sửa chữa. Qua khảo sát, xã U Minh Thượng đã huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà Bảy xây dựng nhà từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. “Có được căn nhà mới khang trang, gia đình tôi rất vui. Tôi không ngờ ở tuổi xế chiều, niềm mong mỏi đã thành hiện thực. Tôi vô cùng biết ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà”, bà Bảy tâm sự.
Thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xã U Minh Thượng đã xây dựng hơn 230 căn nhà đại đoàn kết, 229 nhà tình nghĩa, tổng trị giá hơn 26,2 tỷ đồng, giúp người dân an cư, lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Quốc Khởi chia sẻ: “Đây là chủ trương rất có ý nghĩa, đúng đắn. Nhờ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nên nhiều gia đình có nhà kiên cố để ở, từ đó tập trung lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững”.
Chung sức chăm lo an sinh xã hội
Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã U Minh Thượng đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy các nguồn lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh Thượng Phạm Thị Bích Phượng, những năm qua, việc chăm lo cho đời sống Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần ổn định chính trị - xã hội và tạo động lực phát triển. Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội.
Để có nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh Thượng duy trì tổ chức phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được quan tâm thực hiện, từ năm 2024 đến nay xã đã xây dựng mới, sửa chữa 108 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Hằng năm, vào dịp lễ, tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng...
“Để chăm lo tốt hơn cho người dân, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh Thượng sẽ tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân, với quyết tâm cao góp phần thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đồng hành địa phương trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội”, bà Phạm Thị Bích Phượng nói.
THỦY TIÊN