.jpg)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri xã Đông Hưng.
Các ứng cử viên, gồm: Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phân biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo; Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viên Đa khoa Kiên Giang.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo quy định. Cử tri được nghe giới thiệu quá trình công tác, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và những đóng góp của từng người ứng cử.
.JPG)
Cử tri Lê Bá Thịnh, ngụ ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ kiến nghị ban hành chính sách đặc thù cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, quan tâm an sinh xã hội, lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; hoàn thiện chính sách bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế; tăng cường tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa bạo lực gia đình và lừa đảo qua mạng.
Tại hội nghị, cử tri Lê Bá Thịnh, ngụ ấp Minh Giồng, bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị thống nhất một bộ sách giáo khoa và sử dụng ổn định trong nhiều năm. Theo ông Thịnh, việc thay đổi sách thường xuyên gây lãng phí, làm tăng chi phí cho phụ huynh, nhất là những gia đình còn nhiều khó khăn ở nông thôn.
Bên cạnh đó, ông cũng phản ánh tình trạng thiếu thuốc tại một số cơ sở y tế vẫn tái diễn trong nhiều năm, đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế, bảo đảm đủ thuốc phục vụ người bệnh.

Cử tri Phạm Văn Do, ngụ ấp Minh Cơ kiến nghị cần xây dựng cơ sở chế biến nông sản ngay tại địa phương nhằm tạo việc làm.
Cử tri Phạm Văn Do, ngụ ấp Minh Cơ, kiến nghị cần xây dựng cơ sở chế biến nông sản tại địa phương nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.
Ông Do cũng đề xuất tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, bởi theo ông, chỉ cần mất một vụ mùa do vật tư không đảm bảo, nhiều hộ nông dân có thể rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí tái nghèo.
Ngoài ra, cử tri địa phương mong muốn đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông nông thôn theo hướng đấu nối liên thông, tạo sự thuận lợi cho việc đi lại và học tập của học sinh. Hiện nay, ở một số khu vực, học sinh vẫn phải đi học bằng vỏ máy do đường bộ chưa được kết nối đồng bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri xã Tân Thạnh.
Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thạnh.
Báo cáo trước cử tri về chương trình hành động, các ứng cử viên cho biết, nếu được tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tập trung vào những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và phát triển như đất đai, đầu tư, ngân sách, phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, sẽ kiến nghị hoàn thiện chính sách để nuôi trồng thủy sản bền vững, chú trọng tiêu chuẩn môi trường ao nuôi, quy trình an toàn dịch bệnh và khuyến khích mô hình nuôi phù hợp điều kiện nước mặn, nước lợ.
Ngoài ra, các ứng cử viên cho biết sẽ kiến nghị rà soát những bất cập về tín dụng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp, theo hướng thủ tục rõ ràng, điều kiện vay sát thực tế, bảo hiểm có khả năng chi trả thực chất khi rủi ro xảy ra; thúc đẩy hình thành và nâng cấp hệ thống cảnh báo dịch bệnh và môi trường nuôi trồng, để bà con nhận được thông tin sớm, giảm thiệt hại.

Cử tri Phan Trường Anh, công chức UBND xã Tân Thạnh, nêu ý kiến về chính sách tiền lương và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực đã được người dân xã Tân Thạnh gửi đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7.
Cử tri Phan Trường Anh, công chức UBND xã Tân Thạnh quan tâm đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm đề xuất giải pháp để các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo phát huy hiệu quả hơn, tạo sinh kế ổn định giúp người dân thoát nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Cử tri Nguyễn Văn Chệch kiến nghị nâng mức lương tối thiểu và quản lý xe ba gác phù hợp giữa đô thị và nông thôn.
Cử tri Nguyễn Văn Chệch kiến nghị Nhà nước xem xét nâng mức lương tối thiểu, đặc biệt đối với người nghỉ hưu có mức lương thấp nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu. Đề nghị có quy định phù hợp trong quản lý xe ba gác, hạn chế hoạt động trong khu vực đô thị để giữ gìn mỹ quan, nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân ở vùng nông thôn mưu sinh.

Cử tri Từ Trung Lập kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống điện ở các khu vực “vùng lõm”.
Cử tri Từ Trung Lập kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống điện ở các khu vực “vùng lõm”, bảo đảm an toàn, ổn định; đồng thời gia cố bờ kè chống sạt lở để bảo vệ đời sống người dân.
Cử tri Nguyễn Trung Hiếu cho rằng hiện nay các phó chủ tịch không chuyên trách của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở có khối lượng công việc khá lớn nhưng chưa có chế độ tiền lương phù hợp. Cử tri đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để có chính sách phù hợp hơn.

Bà Lâm Thị Kim Hương kiến nghị có chính sách hỗ trợ nguồn vốn gia cố bờ bao nuôi thủy sản dưới tán rừng.
Cử tri Trần Thị Kim Trang kiến nghị vận hành hệ thống cống ngăn mặn linh hoạt nhằm tránh ngập úng cục bộ đường giao thông mỗi khi triều cường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và học sinh. Trong lĩnh vực y tế, kiến nghị đơn giản thủ tục xin giấy chuyển tuyến để khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, nhất là bệnh nhân cao tuổi phải đi xa.
Cử tri Lâm Thị Kim Hương kiến nghị Chính phủ quan tâm, có chính sách hỗ trợ nguồn vốn để người dân gia cố bờ bao nuôi thủy sản dưới tán rừng. Theo cử tri, việc này không chỉ giúp hạn chế thiệt hại tôm, sò huyết khi triều cường dâng cao mà còn tạo thêm nguồn lực để người dân gắn bó với công tác bảo vệ rừng.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH