
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri xã Giồng Riềng và Long Thạnh.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 gồm ông Nguyễn Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; bà Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp - Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính tỉnh An Giang; ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Hồ Hải Vân, bác sĩ Khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đa khoa An Giang.
Tại hội nghị, cử tri mong nếu trúng cử các đại biểu Quốc hội tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri kiến nghị có giải pháp bình ổn thị trường, hỗ trợ đầu ra nông sản; đề xuất xem xét hạ độ tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi xuống 70 tuổi.
Về giáo dục và hạ tầng, cử tri đề nghị sớm đầu tư trường học bán trú cho học sinh nông thôn để phụ huynh yên tâm đi làm và thuận tiện đưa đón con em; bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân; kiến nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 61 đoạn từ xã Long Thạnh đến xã Định Hòa do xuống cấp.
Cử tri còn đề nghị nâng mức phụ cấp cho các chức danh ấp và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, phù hợp với khối lượng công việc và nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri xã Thạnh Đông và Tân Hiệp.
Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri 2 xã Thạnh Đông và Tân Hiệp.
Cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri phát biểu ý kiến.
Cử tri kiến nghị cần có giải pháp bình ổn giá vật tư, đồng thời nâng cao giá trị nông sản, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất bền vững.
Về các vấn đề liên quan đến giáo dục và quản lý nhà nước, cử tri đề nghị có giải pháp thiết thực nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh, tạo môi trường giáo dục toàn diện, phù hợp tâm lý lứa tuổi; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật để khắc phục tình trạng chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực thi.
Cử tri đề nghị triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số nhưng không làm phát sinh thêm thủ tục, không gây áp lực cho cán bộ cơ sở và người dân; có giải pháp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân…
Tin và ảnh: BÍCH THÙY