
Nhân viên thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại tại ổ dịch xã Thạnh Hưng. Ảnh: THÙY TRANG
Xuất hiện nhiều ổ dịch, nguy cơ lây lan cao
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng Nguyễn Văn Nghĩa, ngày 27/7, Ủy ban nhân dân (UBND) xã nhận được tin báo của Trưởng ấp Thạnh Trung về việc hộ bà Trần Thị Tuyết có heo bị chết không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã điều trị nhưng heo không khỏi, bệnh chuyển biến nặng rồi chết. UBND xã phối hợp với cán bộ chuyên môn Trạm Thú y khu vực Giồng Riềng lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II.
Kết quả cho thấy, heo nhiễm virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi. UBND xã đã thành lập tổ cơ động phòng, chống dịch và tiến hành tiêu hủy đàn heo theo quy định. Tổng số heo tiêu hủy 22 con, tổng trọng lượng 820kg. Phòng Kinh tế xã đang tiến hành làm thủ tục hỗ trợ hộ chăn nuôi theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Đến ngày 1/8, xã Thạnh Hưng tiếp tục ghi nhận thêm một ổ dịch mới tại hộ bà Thị Nhuận, ngụ ấp Trương Văn Vững có 11 con heo dương tính với dịch tả heo châu Phi. Toàn bộ số heo bệnh đã được tiêu hủy, khu vực chăn nuôi được phun hóa chất khử khuẩn.
Bà Nhuận cho biết: “Cách đây hơn một tuần, vài con heo có dấu hiệu sốt cao, run, bỏ ăn. Tôi gọi thú y xuống chích thuốc nhưng vẫn không khỏi. Thấy heo chết bất thường, tôi lập tức báo trưởng ấp để lấy mẫu xét nghiệm. Đàn heo đã nuôi hơn 4 tháng, nặng 50 - 70 kg/con, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là xuất chuồng. Tiền thức ăn đã chi hơn 45 triệu đồng, giờ heo bệnh phải tiêu hủy, tôi lo không có tiền trả cho đại lý”.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nguyễn Đình Xuyên cho biết, tại xã Tân Hiệp cũng vừa ghi nhận ổ dịch với 65 con heo mắc bệnh. Nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và lây lan mạnh do mầm bệnh đã phát tán diện rộng. Phần lớn hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế. Một số người dân còn giấu dịch, không khai báo, bán chạy heo bệnh hoặc vận chuyển heo từ các tỉnh ngoài nên rất khó kiểm soát.
Chủ động ứng phó, không hoang mang
Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi bùng phát, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng. Các xã, phường cần xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp nếu dịch lan rộng, triển khai chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch.
An Giang có nhiều xã giáp ranh với các tỉnh, thành phố lân cận và có đường biên giới chung với Campuchia. Để ngăn chặn tình trạng vận chuyển, nhập lậu heo qua biên giới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông và trạm kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu phụ. Đồng thời, kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm từ heo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp, ngay sau khi dịch bùng phát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trang trại nhỏ, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ và trạm kiểm dịch. Đến ngày 31/7, đoàn đã kiểm tra 2 cơ sở giết mổ, 1 trạm kiểm dịch đầu mối giao thông. Cùng với đó, tỉnh triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường kéo dài từ ngày 28/7 đến 28/8, cấp phát 1.971 lít hóa chất sát trùng cho các hộ chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 102 xã, phường và thị trấn về giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi. Trước diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không hoang mang, nhưng cần chủ động theo dõi diễn biến dịch và thực hiện nghiêm các hướng dẫn chuyên môn. Các hộ chăn nuôi cần vệ sinh, khử trùng chuồng trại, cách ly đàn heo nghi nhiễm, chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng đầy đủ.
Khi phát hiện heo có dấu hiệu bệnh, các hộ nuôi heo cần báo ngay chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời. Người dân tuyệt đối không giấu dịch, không vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh để tránh dịch bùng phát và lan rộng.
THÙY TRANG