- Mỗi độ hè về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng về Hà Tiên (tỉnh An Giang), nơi diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu, kính cẩn tri ân bậc tiền nhân có công mở cõi, gìn giữ biên cương.Diễn ra từ ngày 16 đến 19-4, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021 (19-4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc. Đây thật sự là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các giá trị văn hóa cộng đồng.
Ban tổ chức mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa tình yêu sách đến với bạn đọc trong cả nước, góp phần phát triển, khuyến khích phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cùng Đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc.
Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được bắt đầu với phần biểu diễn có chủ đề “Tâm linh-Nghĩa khí-Vịnh xuân đất Tổ”.
Chính phủ đồng ý cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng không quá 15 phút vào tối 20-4 tại thành phố Việt Trì, bảo đảm phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Sáng 16-2, tại thư viện tỉnh Bắc Giang diễn ra khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021, kết hợp Triển lãm trưng bày ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và HĐND các cấp".
Liên hoan tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên gặp gỡ và giao lưu, đồng thời giới thiệu với công chúng, du khách về di sản văn hoá phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.
Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 cho biết, năm nay là năm lẻ nên Giỗ Tổ Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Các phường rối nước dân gian trên địa bàn TP Hà Nội sẽ hội tụ trong Liên hoan múa rối nước không chuyên Hà Nội năm 2021 vào ngày 17-5, do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức. Nơi diễn ra Liên hoan là di tích chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), đây cũng chính là nơi gắn liền với cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh, người được tôn vinh là “ông tổ” nghề rối nước cổ truyền.
Sau một năm không được tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội trong dịp Tết cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19, những ngày này, người dân Lào trên khắp cả nước đang nô nức chuẩn bị chào đón Tết Boun Pi May năm 2021 (tức năm 2564 Phật lịch).
Chiều 12-4, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ của Yu.A.Gagarin; ra mắt ấn phẩm lưu trữ “Chuyến du hành vũ trụ lịch sử”; kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ của nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân.
Ngày 10-4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay - Lào năm 2021 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng hơn 250 lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại các trường trên địa bàn.
Các bộ sưu tạp áo dài không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc, các mẫu thiết kế còn thể hiện sự giao lưu văn hóa khi khai thác họa tiết từ nét đẹp văn hóa truyền thống của 15 nước trên thế giới.
Sau khi hủy sự kiện năm ngoái do đại dịch Covid-19, Ban tổ chức LHP Cannes đã thông báo sẽ chuyển sang hình thức kỹ thuật số, truyền trực tiếp trên mạng cho sự kiện năm 2021 với thời gian tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25-6.
Lễ Chol Chnam Thmay còn gọi là lễ Vào năm mới là một trong những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã và đang được gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị.
Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhà hát triển khai nhanh hơn nữa kế hoạch gia nhập mạng lưới kỹ thuật số toàn cầu, nhân rộng quy mô người dùng cũng như phổ cập các buổi biểu diễn của Nhà hát Opera Sydney.
Một nhóm các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống đã thực hiện dự án “Ngâm Kiều toàn truyện” với tổng thời lượng lên đến hơn 10 tiếng đồng hồ nhằm tôn vinh tác phẩm độc đáo này của đại thi hào Nguyễn Du.
Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức các hoạt động với chủ đề “Việt Nam với những sắc màu dân tộc” diễn ra từ ngày 1-4 đến 3-5, tại không gian của Làng.
“Chợ phiên vùng cao - Điểm hẹn Hoàng Su Phì, Hà Giang” là điểm nhấn tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền Tây Bắc, Đông Bắc của chuỗi hoạt động “Việt Nam với những sắc màu dân tộc".
Sau nhiều lần phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, múa rối nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đã “sáng đèn” đón khán giả với những suất diễn đặc sắc. Sự trở lại của múa rối nước là tín hiệu vui, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật.