Chào đón năm mới 2024, lần đầu tiên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra hoạt động trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp trình diễn áo dài vào tối 5/1.
Phiên họp lần thứ 42 ngày 21/11/2023 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024", trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Sáng 3/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) do Bộ VH-TT&DL tổ chức. Tại điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp chủ trì.
Chiều 2/1, triển lãm “Những con đường” đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Mở màn cho Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, sáng ngày đầu năm mới 2024, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc đã diễn ra tại thị xã Mường Lay trong không khí tưng bừng, phấn khởi. Đặc biệt, Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ IV đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Sáng 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Festival Huế 2024 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn. Đây là hoạt động khởi động Festival Huế 2024 định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa, là sự mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng mới về sự phát triển của vùng đất Cố đô Huế.
Người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh đến từ Ninh Bình đã đăng quang 'Hoa hậu Hoàn vũ 2023', cô từng được khán giả biết đến khi trở thành Á quân 'The Face Việt Nam 2023'.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm và pháo hoa thắp sáng bầu trời, mọi người trên khắp thế giới cùng nhau bước sang Năm mới vào ngày 1/1. Đây là ngày chúng ta tiễn biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024.
“Việt Nam - Hành trình rạng rỡ” là chủ đề chương trình truyền hình đặc biệt countdown chào đón năm mới 2024 trên sóng VTV.
Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cùng VTC News điểm qua 5 gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Tối 29/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia 2023. Giải thưởng do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Chương trình "Chào năm mới 2024", chủ đề "Đa sắc" mang tới một đại nhạc hội rực rỡ sắc màu sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối 1/1/2024; phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Ngày 29/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể như sau:
Ngày 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia".
Từ loại hình diễn xướng dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nghệ thuật sân khấu Dì Kê trở thành món ăn tinh thần độc đáo của cộng đồng DTTS Khmer An Giang, gắn kết với các dân tộc khác. Khi được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật đặc sắc này càng có điều kiện phát huy giá trị.
Ngày 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia".
Trong không khí se lạnh đặc trưng mùa đông phố núi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điệu jabro dance, shondol… của người dân vùng Ladakh - Ấn Độ cùng vũ điệu nam Tây Nguyên, đã làm ấm nồng không gian giao lưu văn hóa, kết nối du lịch giữa hai vùng đất.
Phó Chủ tịch nước mong rằng, Festival Ninh Bình-Tràng An tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình, mang tầm quốc gia và quốc tế.
Việc Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của Liên hợp quốc ngay trước thềm Năm mới Giáp Thìn là tin vui cho gần 2 tỷ người dân toàn thế giới.
Năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được củng cố, nâng chất, giữ vững danh hiệu văn hóa được công nhận; gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Từ đó, huy động nội lực trong cộng đồng, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.