Văn nghệ sĩ đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang

06/02/2023 - 13:23

 - Sáng 6/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Quý Mão 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang và các văn nghệ sĩ tham dự họp mặt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng 110 văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh dự họp mặt.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi họp mặt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng hoa tri ân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, năm 2022, An Giang đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022), góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người An Giang. Trong những thành tựu chung của tỉnh, có sự đồng hành, góp sức của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực, những kết quả tốt đẹp đội ngũ văn nghệ sĩ đạt được trong năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, bên cạnh những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, không thể thiếu sự chung sức, đồng hành của các văn nghệ sĩ. Do đó mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục triển khai, học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết liên quan đến văn học, nghệ thuật. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông điệp của Hội thảo Quốc gia về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của tỉnh, nhất là kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; khích lệ, động viên các văn nghệ sĩ tích cực lao động sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025”, nhất là Chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa, văn học- nghệ thuật tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Song song đó, cần triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển văn học- nghệ thuật tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.  Tiếp tục nỗ lực, tạo ra nhiều tác phẩm giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng, góp phần xây dựng con người và đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của nhân dân…

2 cá nhân nhận danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”

13 cá nhân nhận danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”

6 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc: Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” đối với nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tường; phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” đối với 13 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng thưởng Bằng khen đối với 6 tác giả đạt giải cao tại các cuộc thi văn học nghệ thuật toàn quốc và cấp tỉnh năm 2022.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU