Vào tù vì hung hăng

12/06/2024 - 06:35

 - Vụ án thứ nhất, chỉ vì bị la rầy, Chau Rách Tà Na (sinh năm 1993, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX. Tịnh Biên) đang lúc say xỉn đã xuống tay với chú ruột của mình dẫn đến tử vong. Vụ án thứ 2, chỉ vì tranh giành khách hàng, 2 nhân viên bán hàng ở TP. Châu Đốc giải quyết bằng bạo lực, để lại những hậu quả nặng nề cho đôi bên.

Đứa cháu ngỗ nghịch

Cha mẹ chia tay nhau từ lúc nhỏ nên Tà Na phải sống cùng bà nội tại tổ 5, ấp Soài Chếk (xã An Cư). Do thiếu sự yêu thương, giáo dục của người thân cùng hoàn cảnh gia đình ông bà thuộc diện nghèo khó, thiếu trình độ học vấn nên lớn lên Tà Na không nghề nghiệp ổn định và trở thành đối tượng lêu lõng, tụ tập bạn bè ăn nhậu. Tà Na thường xuyên bị Chau Ny (sinh năm 1973, chú ruột) la rầy, trách mắng việc ham uống rượu, không chịu tìm kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Từ đó, Tà Na và Chau Ny phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Bị cáo Tà Na

Khoảng 19 giờ, ngày 29/12/2023, sau khi đi nhậu về, Tà Na nhớ lại chuyện cũ nên tức giận, liền dùng chân đá vào cửa nhà. Nghe tiếng “quậy phá” của Tà Na, Chau Ny qua la rầy. Trong lúc say rượu, Tà Na không kiềm chế được bản thân, lấy thùng nhựa đánh trúng vùng đầu làm Chau Ny té ngã xuống nền đất nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Tà Na nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Chau Ny được gia đình đưa đến Bệnh xá Sư đoàn 330 sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 1 giờ, ngày 30/12/2023, gia đình xin đưa về nhà, vài giờ sau Chau Ny tử vong. Riêng Tà Na, đến khoảng 17 giờ cùng ngày bị lực lượng chức năng truy bắt được khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn). Qua kết quả khám nghiệm, kết luận nguyên nhân Chau Ny tử vong do chấn thương sọ não nặng, máu tụ ngoài màng cứng, dập phù não. Ngày 2/1/2024, Tà Na bị khởi tố điều tra.

Quá trình điều tra, lời khai của những người làm chứng, người có liên quan phù hợp các tài liệu trong hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tà Na khai nhận hành vi phạm tội. Với hành vi có tính chất côn đồ, hung hăng của mình, bị cáo Tà Na bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 12 năm tù tội “Giết người” được quy định tại Điểm n (có tính chất côn đồ), Khoản 1 (bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Mâu thuẫn vì tranh giành khách

Vì tranh giành khách, Nguyễn Thế Tường (sinh năm 1979, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) và Nguyễn Tuấn Thành (sinh năm 1988, ngụ khóm Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Hậu quả, cả 2 cùng đi hầu tòa.

Theo lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, do có mâu thuẫn từ trước trong việc “tranh giành” khách giữa Tường và Thành nên khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 6/11/2023, Thành đang tư vấn bán đồ cho 2 người khách bên trong cửa hàng trang trí nội thất “X.H” (thuộc khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) thì thấy Tường (nhân viên cửa hàng trang trí nội thất “T.T” gần bên) đứng trước cửa hàng “X.H” cầm theo cây dao và chửi tục, thách thức đánh nhau với Thành.

Bị cáo Thành và Tường tại tòa

Thấy Thành không trả lời, vẫn tiếp tục lo tư vấn cho khách, Tường tiếp tục cầm dao nhá chém về hướng Thành và thách thức. Hoảng sợ, 2 người khách đang mua hàng liền bỏ đi, còn Tường vẫn đứng trước cửa hàng thách thức Thành chém nhau. Lúc này, Phạm Phú Sỹ Bảnh (người làm chung với Tường) đến can ngăn, kéo Tường đi vào đầu hẻm 84 (cách đó khoảng 30m) và giật lấy cây dao ném xuống đất. Bực tức vì bị phá, Thành vào bên trong cửa hàng “X.H” lấy cây dao tự chế cất giấu trong túi đồ nghề đựng dụng cụ làm mộc, chạy ra đường định chém nhau với Tường nhưng không thấy Tường.

Biết Bảnh đã lôi Tường đi nhưng Thành không kiềm chế được cơn hung hăng của mình, liền cầm dao điều khiển xe môtô chạy về hướng hẻm 84. Đến nơi, thấy Tường đang đứng đầu hẻm cùng Bảnh. Không nói gì, Thành dừng xe, cầm dao xông vào chém nhau với Tường. Bị tấn công bất ngờ, Tường liền nhặt lấy cây dao dưới đất để chém nhau với Thành. Sau khi thấy 2 bên xông vào chém nhau, gây thương tích khắp người, Thạch chạy bộ đến lấy xe chở Thành đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh cấp cứu, điều trị đến ngày 14/11/2023 xuất viện. Còn hung khí gây án, Thành mang vào cất giấu dưới gầm tủ thờ đang trưng bán trong cửa hàng “X.H”. Riêng Tường được Bảnh chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh cấp cứu và điều trị đến ngày 21/11/2023 xuất viện.

Căn cứ kết quả giám định pháp y, tổng tỷ lệ thương tật của Tường 47% và của Thành 12%. Ngày 10/11/2023 và 17/11/2023, Thành, Tường có đơn yêu cầu xử lý hình sự. Đến ngày 6/12/2023, cả 2 đều bị khởi tố điều tra. Qua lời khai của 2 bị cáo và nội dung cáo trạng truy tố, Hội đồng xét xử nhận định, việc mâu thuẫn chỉ xuất phát giữa 2 bị cáo, chứ không liên quan gì đến chủ cửa hàng 2 bên; hành vi của các bị cáo thể hiện bản tính hung hăng, nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc xử phạt bị cáo Thành 6 năm tù, Tường 3,5 năm tù cùng tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm c, Khoản 3 và Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Buộc bị cáo Thành bồi thường cho bị cáo Tường 20 triệu đồng.

NGUYỄN HƯNG