Vì môi trường không khói thuốc

18/06/2026 - 10:00

 - Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào giới trẻ với nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường không khói thuốc là giải pháp cần thiết hiện nay.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng môi trường không khói thuốc. Ảnh: HẠNH CHÂU

Hiện, các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được quảng bá dưới nhiều hình thức bắt mắt, đánh vào tâm lý tò mò của giới trẻ. Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình và mỗi người dân. Em Nguyễn Thị Thùy Dung - sinh viên lớp 47 Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chia sẻ: “Chúng em cam kết không sử dụng thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine; chủ động tìm hiểu kiến thức về tác hại của thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình; tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân từ bỏ thuốc lá; góp phần xây dựng môi trường học tập, làm việc, sinh hoạt không khói thuốc”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn còn khó khăn. Tình trạng hút thuốc lá tại một số nơi công cộng, nơi làm việc, quán ăn, khu vui chơi, khu du lịch vẫn còn. Một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine...

Theo bác sĩ Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine có xu hướng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức tinh vi, gây lo ngại cho gia đình, nhà trường và xã hội. “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nên bỏ thuốc lá từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe bản thân, cho người xung quanh và tạo môi trường không khói thuốc lá”, bác sĩ Thịnh khuyến cáo.

Để phòng, chống tác hại của thuốc lá, công tác tuyên truyền, giáo dục rất quan trọng, cần nêu đậm nét tác hại của thuốc lá, khói thuốc thụ động, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine... Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị cần siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, xử phạt, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần nêu gương không hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng; tích cực vận động người thân, đồng nghiệp và cộng đồng từ bỏ thuốc lá, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan, đơn vị văn minh, an toàn, thân thiện và không khói thuốc.

HẠNH CHÂU