Việt Nam - Mỹ lần đầu đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao

24/03/2024 - 09:20

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Mỹ và đồng chủ trì đối thoại cấp bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mỹ lần thứ nhất từ ngày 23 đến 29-3.

Đây là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên giữa hai nước nhằm triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao tại Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023.

Hai bên sẽ trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua, các biện pháp để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, tài chính - ngân hàng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo. 

Đồng thời, tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15-4-2023 tại Hà Nội.Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả 3 cấp độ song phương, khu vực và quốc tế... 

Năm qua, hai bên tăng cường thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Trong đó, tập trung vào kinh tế - thương mại - đầu tư; coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá, tiếp tục hợp tác giáo dục - đào tạo, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, duy trì đà triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. 

Theo Người lao động