Việt Nam tham dự Cuộc gặp Quốc tế các cơ quan truyền thông lý luận cánh tả

16/02/2024 - 13:57

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, làm Trưởng đoàn đã tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ II các báo, tạp chí lý luận chính trị của các đảng và phong trào cánh tả, diễn ra tại La Habana (Cuba) từ ngày 12-14/2.

Chú thích ảnh

Đồng chí Võ Văn Bé trình bày tham luận tại Cuộc gặp. 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc gặp, hơn 200 đại biểu đến từ 37 quốc gia trên thế giới cùng đại diện của 43 tổ chức và 36 cơ quan báo chí quốc tế đã trao đổi và thảo luận sâu sắc về diễn biến tình hình quốc tế mới và kết quả triển khai Kế hoạch hành động được thông qua tại Cuộc gặp đầu tiên năm 2023; khẳng định sự cần thiết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và thống nhất trước những thách thức toàn cầu nghiêm trọng; nhất trí thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn cách mạng, điều phối hoạt động các đảng và phong trào cánh tả trước các thách thức của cuộc chiến truyền thông; thúc đẩy các hành động tập thể để gìn giữ lịch sử, ký ức, chủ quyền quốc gia, công bằng xã hội của các nước và việc phát huy vai trò của thanh niên trước những thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Sau 3 ngày làm việc, cuộc gặp đã thông qua Kế hoạch hành động, nhất trí thành lập Nhóm công tác thường trực để duy trì phối hợp giữa các cuộc gặp; xây dựng nền tảng để mở rộng liên kết, tăng cường phối hợp và cơ chế huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân trong tự do truyền thông và bảo vệ hòa bình; hình thành mạng lưới kết nối đa dạng các ấn phẩm số, kho thông tin số để phổ biến lý luận và thực tiễn cách mạng; phối hợp nghiên cứu về các thách thức đương đại, sự phát triển của tư tưởng Mác – Lênin trong điều kiện mới; thành lập Hội đồng Cố vấn Quốc tế để gìn giữ giá trị lịch sử của chủ nghĩa Mác, di sản của Lãnh tụ phong trào cách mạng quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy lý luận, lịch sử của các chính đảng; kêu gọi mở rộng hợp tác giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu của các nước, kết nối đào tạo chính trị với các phong trào quần chúng hướng tới giới trẻ trên cơ sở nền tảng công nghệ mới; thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh và Caribe…

Chú thích ảnh

Đồng chí Võ Văn Bé gặp gỡ lãnh đạo Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel kêu gọi các đảng và phong trào cánh tả cần thống nhất hành động trong cuộc chiến truyền thông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết có sự tham gia tích cực và điều phối các nỗ lực thường xuyên để thúc đẩy thông tin về sự thật của các sự nghiệp chính nghĩa, bảo vệ và phát triển các lý luận cách mạng, huy động các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Cuộc gặp đã thông qua Tuyên bố chung về đoàn kết với nhân dân Palestine, kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và đối thoại khẩn cấp để chấm dứt bạo lực tại Dải Gaza, tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực.

Phát biểu tại các phiên họp toàn thể và thảo luận chuyên đề, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định ủng hộ về sự cần thiết tăng cường đoàn kết và thống nhất trong đa dạng giữa các đảng và phong trào cánh tả quốc tế; nhất trí với Kế hoạch hành động chung, trong đó ưu tiên mở rộng hợp tác, trao đổi ý kiến và phối hợp hành động cụ thể, sát thực tế để chủ động thích ứng và giành chiến thắng trước các thách thức chung đang đặt ra. Đoàn cũng tập trung giới thiệu thành tựu mới về tổng kết và hoàn thiện lý luận thời kỳ đổi mới của Đảng, các định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, việc phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời khẳng định Đảng sẵn sàng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, bài học về tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới với các đảng và phong trào cánh tả quốc tế.

Trong thời gian ở Cuba, Đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; làm việc với lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa, báo Granma-cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, trường Đảng cao cấp Ñico Lopéz; gặp gỡ lãnh đạo Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc và thăm, chúc Tết cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh tại Cuba. 

Chú thích ảnh

Đồng chí Võ Văn Bé tặng cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. 

Đặc biệt, theo bố trí của Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia buổi giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cho cán bộ lãnh đạo các ban và cơ quan tham mưu Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Theo TTXVN