
Anh Trần Minh Sự (bên trái) giới thiệu mứt làm từ vỏ bưởi đến du khách. Ảnh: CẨM TÚ
Những năm qua, kinh tế nông nghiệp xã Vĩnh Hòa Hưng có bước phát triển khá toàn diện. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều thành tựu quan trọng với diện tích trồng lúa đạt 11.553ha, năng suất bình quân 6,9 tấn/ha, diện tích cây ăn trái đạt 610ha. Xã xây dựng 25 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích 884ha và có 4 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhờ triển khai đồng bộ, Vĩnh Hòa Hưng định hình thành công vùng sản xuất nông nghiệp bền vững, nổi bật với các mô hình kinh tế hiệu quả cao như mô hình cánh đồng lớn, vùng chuyên canh khóm, cây ăn trái, hồ tiêu.
Bên cạnh thế mạnh về nông nghiệp, Vĩnh Hòa Hưng còn sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái nông thôn. Đây là vùng đất anh hùng gắn liền với di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá, cùng các địa điểm tâm linh như nhà thờ Ông Dèo, chùa Bửu Quang, chùa Bửu Hưng, chùa Lục Phi. Được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thổ nhưỡng, xã hình thành nên nhiều vườn cây ăn trái đặc sản trù phú như măng cụt, sầu riêng, khóm, tiêu, bưởi được kết nối chặt chẽ qua hệ thống tổ hợp tác và hợp tác xã cây ăn trái. Nhằm tạo không gian kết nối giao thương và du lịch, các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn đã được đầu tư đồng bộ, liên thông với hệ thống giao thông tỉnh như tuyến đường khu căn cứ Tỉnh ủy Rạch Giá, tuyến đường ven sông Ba Voi, cầu Ba Hồ phục vụ yêu cầu phát triển du lịch sinh thái của xã.
Để khai thác tối đa lợi thế cảnh quan, địa phương đã thiết kế hai hành trình trải nghiệm đặc sắc gắn kết nhịp nhàng giữa sông nước và đường bộ. Du khách có thể chọn xuôi thuyền từ cầu Cái Tư qua sông Ba Voi và sông Cái Bé để ngắm cảnh, câu cá, thưởng thức đờn ca tài tử, ca múa của đồng bào Khmer, thăm vườn cây ăn trái, vườn tiêu hữu cơ và ghé thăm chùa Bửu Quang để hành hương. Hoặc du khách có thể di chuyển bằng đường bộ từ Ủy ban nhân dân xã hướng về ngã ba Lộ Quẹo sang Ba Hồ để khám phá làng nghề đan lát lục bình và sản xuất sản phẩm điêu khắc tại ấp 6A.
Xác định du lịch sinh thái nông thôn là chìa khóa vàng trong bài toán phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mục tiêu chung của xã Vĩnh Hòa Hưng trong thời gian tới là khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan sông nước, miệt vườn, kết hợp hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp sạch với các hoạt động trải nghiệm du lịch. Địa phương cũng hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, tạo sinh kế đa dạng và cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân nông thôn.
Trong định hướng năm 2027 xã chú trọng chuẩn hóa nguồn nhân lực bằng cách ưu tiên chọn nhân lực tại chỗ làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh để tổ chức tọa đàm, hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu phục vụ chiến lược phát triển du lịch sinh thái bền vững trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng Lý Khải Dân cho biết: “Xã nỗ lực đồng hành cùng người dân, từng bước tháo gỡ khó khăn về kết cấu hạ tầng, kết nối các điểm du lịch về nguồn, tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, tham quan nhà vườn, làng nghề truyền thống và thưởng thức đờn ca tài tử, ẩm thực đồng quê, đồng thời, hỗ trợ người dân xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Hòa Hưng đến với du khách gần xa”.
Là một trong những hộ tiên phong đón du khách tham quan vườn trái cây tại ấp Vĩnh Hòa, anh Trần Minh Sự đã tận dụng 10.000m² đất vườn để trồng sầu riêng, bưởi và ớt. Nhờ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất giúp mang lại năng suất và lợi nhuận cao. Hiện nay, vườn bưởi cho trái quanh năm, từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa sầu riêng chín rộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng thức trái cây sạch tại vườn.
Đến tham quan vườn trái cây của anh Sự, du khách được hòa mình vào không gian miệt vườn xanh mát, thưởng thức trái cây ngọt lành và cả món mứt vỏ bưởi độc đáo do gia đình anh chế biến. Anh Sự cho biết: “Nhờ mạnh dạn phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp nhà vườn gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập ổn định. Tôi rất mong chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân quảng bá hình ảnh điểm đến và hỗ trợ nguồn vốn để có điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách”.
Phát triển du lịch sinh thái tại Vĩnh Hòa Hưng vẫn còn một số nút thắt cần tháo gỡ. Theo ghi nhận thực tế, hạ tầng giao thông của xã chưa thực sự đồng bộ. Tại một số điểm chọn để phát triển du lịch sinh thái, đường cho ô tô vẫn chưa thể tiếp cận, du khách buộc phải di chuyển bằng phà, ít nhiều gây ra bất tiện nhất định. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương kỳ vọng vào sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về kết cấu hạ tầng từ cấp trên.
Dẫu vẫn còn đó những khó khăn trước mắt, nhưng với sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền và người dân đang tạo nên một bệ phóng vững chắc để du lịch sinh thái nông thôn Vĩnh Hòa Hưng ngày càng phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
CẨM TÚ