Bất động sản và tài chính dẫn sóng
Khép lại phiên giao dịch sáng ngày 1/4/2026, chỉ số VN-Index bứt phá ngoạn mục, tăng 30,41 điểm (tương đương 1,82%) lên mức 1.704,90 điểm. Sự tích cực cũng lan tỏa đồng đều trên các sàn còn lại khi HNX-Index tăng 1,74 điểm (0,69%) lên 252,72 điểm và UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (0,97%) đạt 127,64 điểm.
Cụ thể, trên bảng điện tử ghi nhận 416 mã tăng giá (trong đó có 20 mã tăng trần), áp đảo hoàn toàn so với 245 mã giảm (8 mã giảm sàn) và 877 mã đứng giá.

Sự hứng khởi lan tỏa toàn thị trường với sắc xanh chiếm phần lớn trên bảng điện tử. Ảnh chụp màn hình
Thanh khoản thị trường phiên sáng nay ghi nhận sự cải thiện đáng kể với tổng khối lượng giao dịch đạt 504,38 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 12.908,71 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 27,29 triệu cổ phiếu, trị giá 825,15 tỷ đồng. Lực cầu áp đảo được thể hiện rõ qua khối lượng đặt mua lên tới 565,31 triệu đơn vị, nhỉnh hơn mức 551,95 triệu đơn vị đặt bán.
Đáng chú ý, điểm sáng của phiên sáng đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi khối này quay lại trạng thái mua ròng. Cụ thể, khối ngoại đã giải ngân 1.392,28 tỷ đồng để mua vào, trong khi bán ra 1.233,73 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng đạt 158,55 tỷ đồng.
Động lực tăng điểm chính của phiên sáng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản (họ VinGroup). Cổ phiếu VHM trở thành tâm điểm chú ý khi tăng kịch trần 6,99%, đóng góp 6,62 điểm vào đà tăng của chỉ số chung.
Mã VIC cũng không kém cạnh với mức tăng ấn tượng 4,89%, trở thành lực kéo lớn nhất thị trường khi mang về 11,21 điểm cho VN-Index. Cùng với đó, hàng loạt trụ cột khác như GAS, GVR, VCB, BID, VPB, HPG cũng đồng loạt khởi sắc.
Xét theo nhóm ngành, dòng tiền lan tỏa tích cực nhưng tập trung mạnh nhất ở nhóm dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp (tăng 4,24%) cùng bất động sản (tăng 4,16%). Nhóm dịch vụ tài chính cũng ghi nhận mức tăng 2,32% với sự dẫn dắt của các mã chứng khoán đầu ngành. Sắc xanh bao phủ hầu hết các cổ phiếu chứng khoán với đà tăng thuyết phục như SSI (+4,08%), SHS (+4,79%), VCI (+2,81%), HCM (+3,52%), VND (+3,16%).
Diễn biến này tiếp nối lực cầu sôi động từ phiên trước đó (31/3), thời điểm dòng tiền đã có động thái gom ròng mạnh các chứng chỉ quỹ như FUEVFVND và cổ phiếu ngân hàng STB, VPB.
Ở chiều ngược lại, áp lực bán cục bộ vẫn xuất hiện tại một số nhóm ngành. Nhóm phân bón và hóa chất ghi nhận sự điều chỉnh với DCM (-4,04%), DPM (-1,84%). Nhóm năng lượng và công nghiệp cũng chịu sức ép giảm điểm nhẹ với BSR (-2,17%) và GEE (-2,78%).
Các mã làm mất điểm nhiều nhất của VN-Index sáng nay bao gồm BSR, GEE, DCM, CRV, TAL. Tuy nhiên, đà giảm cục bộ của các mã này không đủ sức gây sức ép lên xu hướng thăng hoa chung của toàn thị trường.
Đã qua vùng rủi ro, chờ đón nhịp phục hồi mới
Diễn biến bùng nổ vượt mốc 1.700 điểm ngay trong phiên sáng 1/4 hoàn toàn trùng khớp với kịch bản tích cực được nhiều công ty chứng khoán (CTCK) dự báo trước giờ mở cửa. Đa số các chuyên gia phân tích đều cho rằng thị trường đang dần lấy lại đà tăng sau nhịp rung lắc mạnh của tháng 3.

Các nhóm ngành ảnh hưởng trong phiên sáng 1/4. Ảnh chụp màn hình
Đại diện CTCK Tiên Phong (TPS) đánh giá, trong ngắn hạn, thị trường có khả năng đã đi qua giai đoạn rủi ro nhất. Việc VN-Index duy trì trên vùng MA200 ngày (1.660 điểm) khẳng định xu hướng tăng dài hạn hình thành từ tháng 5/2025 vẫn được bảo toàn. TPS kỳ vọng quán tính tăng sẽ tiếp diễn, hướng tới vùng kháng cự 1.740 điểm.
Đồng quan điểm, CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục củng cố xu hướng hồi phục, hướng tới đỉnh cũ quanh 1.710 điểm - vùng cản mà thị trường đã lập tức áp sát ngay trong sáng nay.
CTCK VikkiBankS và CTCK BIDV (BSC) cũng đồng tình khi nhận thấy lực cầu đã chủ động trở lại, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư chú ý các nhóm cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản vừa bật tăng từ nền hỗ trợ.
Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn duy trì góc nhìn thận trọng. CTCK Beta phân tích rằng trên phương diện kỹ thuật, rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu khi các chỉ báo như SAR và cặp DI+/DI- chưa cải thiện rõ rệt. Đơn vị này khuyến nghị giải ngân từng phần ở những nhịp điều chỉnh.
Đặc biệt, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) lưu ý nhà đầu tư về bối cảnh vĩ mô sau khi tháng 3/2026 khép lại với mức giảm 10,95% của VN-Index do cú sốc thuế quan và nguồn cung dầu mỏ, qua đó chấm dứt đà tăng mạnh từ mốc 1.100 điểm.
SHS duy trì vị thế trung lập, khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi giá cao. Các quyết định giải ngân cần được đánh giá dựa trên định giá doanh nghiệp khi có kết quả kinh doanh quý 1, đồng thời theo dõi sát áp lực lạm phát và thông tin đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE trong quý 2 tới.