Vụ cháy xe taxi, chết người ở khu vực kênh Xáng AB có khả năng tài xế tự tử

28/06/2021 - 15:36

 - Chiều 28-6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã có kết luận vụ việc “Chết người chưa rõ nguyên nhân và tung tích nạn nhân” xảy ra tại ấp Long Quới 2, xã Long Điền B (huyện Chợ Mới) vào ngày 27-5-2021 vừa qua.

Hiện trường vụ việc

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định ADN, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, bộ xương bị cháy than hóa trên ôtô biển kiểm soát 51F–187.52, tại khu vực kênh Xáng AB vào ngày 27-5-2021 là Nguyễn Thiện Trí (sinh năm 1975, cư trú ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Theo nhận định của công an, có khả năng do Trí buồn phiền chuyện tình cảm riêng tư, nên đã mua xăng từ chiều 26-5-2021 để tự tử. Đến khoảng 2 giờ, ngày 27-5-2021, Trí điều khiển ôtô đến khu vực kênh Xáng AB, rồi tự cho xăng lên người và ngồi trong xe phóng hỏa tự thiêu.

Căn cứ kết quả điều tra, xét thấy vụ việc không có dấu hiệu phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Như Báo An Giang đưa tin, lúc 6 giờ 30 phút, ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin báo của Công an xã Long Điền B, tại tổ 1, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B (huyện Chợ Mới) xảy ra chết người chưa rõ nguyên nhân và tung tích.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã, thuộc tổ 1, ấp Long Quới 1, xã Long Điền B phát hiện xe taxi  biển  kiểm soát 51F-187.52, loại ôtô 4 chỗ cháy rụi trơ khung, ngay vị trí ghế tài xế có 1 người chết, nên trình báo công an.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU