
Nông dân xã Phú Tân tích cực chăm sóc các loại rau màu phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Ảnh: THANH THANH
Rau màu không phải là mặt hàng có giá trị cao, tuy nhiên dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khiến sản lượng rau cung ứng ra thị trường cao hơn nhiều so với ngày thường, giúp nông dân tăng thu nhập. Vụ rau Tết là thời điểm mang lại nguồn thu cao nhất trong năm, vì vậy để chủ động nguồn cung phục vụ thị trường Tết, nông dân đang tích cực chăm sóc và đầu tư cho sản xuất.
Vụ đông xuân năm nay, xã Phú Tân xuống giống hơn 391ha rau màu các loại, trong đó nhiều là cải xanh, kiệu, bắp, ớt, hành lá… Để vụ đông xuân hiệu quả và bảo đảm nguồn cung rau màu phục vụ thị trường Tết, chính quyền địa phương chủ động phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo hướng an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, tăng cường phòng trừ sâu bệnh, góp phần ổn định năng suất, nâng cao chất lượng rau màu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp Tết.
Đang tất bật chăm sóc 6.500m2 dưa leo phục vụ Tết, ông Nguyễn Văn Lộc, ngụ ấp Mỹ Hóa 1 cho biết, ông xuống giống dưa leo nhằm phục vụ thị trường Tết, mọi khâu từ tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện cẩn thận. Hiện, dưa leo của gia đình ông phát triển tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định dịp Tết. Ông Lộc chia sẻ: “Sau khoảng 1 tháng chăm sóc, dưa leo có thể thu hoạch liên tục trong 20 ngày, với năng suất khoảng 4 tấn; với giá bán từ 6.500 - 7.000 đồng/kg, trừ chi phí tôi lãi 10 triệu đồng/công. Tôi mong giá dưa leo ổn định để nông dân có thu nhập đón Tết”.
Trên khắp cánh đồng rau màu, nhiều nông dân còn tập trung trồng các loại cây ngắn ngày như: Cải xanh, đậu nành rau, bắp, kiệu… Mỗi loại cây trồng đều được bà con tính kỹ thời điểm xuống giống, chăm sóc phù hợp điều kiện thời tiết nhằm cho thu hoạch dịp Tết. Anh Nguyễn Văn Thái, ngụ ấp Tân Thạnh chăm sóc 1.000m2 hành lá để bán Tết. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng hành lá, anh chủ động chọn thời điểm xuống giống phù hợp, tập trung chăm sóc, theo dõi sát quá trình sinh trưởng nhằm bảo đảm rau phát triển tốt, đồng đều. Nhờ hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hành lá của gia đình anh Thái sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng. Anh Thái cho biết: “Gia đình tôi trồng hành lá theo hướng an toàn, sử dụng phân bón hợp lý, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật với mong muốn mang đến nguồn rau sạch cho người tiêu dùng. Giá bán hành lá ở thị trường khoảng 18.000 đồng/kg, hy vọng thời gian tới hành lá có giá cao hơn”.
Cũng như các nông dân khác, ông Dương Văn Khiết đang tích cực theo dõi, chăm sóc kỹ 3ha đậu nành rau của gia đình. Theo ông Khiết, trước đây trồng lúa kém hiệu quả chỉ đủ trang trải cuộc sống, từ khi chuyển sang trồng đậu nành rau thu nhập của gia đình ông tăng. Đến nay ông Khiết có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng đậu nành rau. Với cây đậu nành rau được xuống giống trồng từ 65 - 70 ngày là cho thu hoạch trái. Do mỗi vụ trồng có thời gian ngắn nên mỗi năm có thể sản xuất 4 vụ đậu nành rau liên tục hoặc luân canh với các loại cây trồng khác. “Ngày thường giá bán đậu nành rau khoảng 15.000 đồng/kg, gần Tết giá bán 20.000 đồng/kg, do đó tôi và nông dân trồng đậu nành rau phấn khởi và chăm sóc kỹ vụ rau Tết”, ông Khiết nói.
Tết đang gần kề, trên khắp các rẫy rau màu, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, hối hả. Từ sự cần cù, chịu khó của nông dân đến sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, vụ rau màu Tết hứa hẹn mang lại mùa vụ bội thu.
THANH THANH