Vụ tấn công cơ sở khí đốt Qatar gây hệ lụy kéo dài

20/03/2026 - 12:03

 - Bộ Năng lượng Qatar ngày 19/3 cho biết, các cuộc tấn công vào thành phố công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này - đã làm gián đoạn khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG của Doha.

Theo đó, 2 trong số 14 đơn vị xử lý khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar, cùng với một trong hai nhà máy chuyển hóa khí thành chất lỏng (GTL), đã bị hư hại. Thiệt hại này có thể dẫn đến mức tổn thất doanh thu hàng năm ước tính khoảng 20 tỷ USD và gây ra những rủi ro đối với nguồn cung cho cả châu Âu và châu Á.

Bộ Năng lượng Qatar cũng cho rằng công tác sửa chữa có thể khiến việc sản xuất khoảng 12,8 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng mỗi năm bị đình trệ trong vòng từ 3 đến 5 năm. Chi phí sửa chữa, xây dựng lại các nhà máy bị hư hại ước tính vào khoảng 26 tỷ USD.

Trước đó, Bộ Năng lượng Qatar hôm 18/3 xác nhận thành phố công nghiệp Ras Laffan đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Iran, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars.

R.G