Vùng áp thấp sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào Trung Bộ

16/10/2023 - 20:47

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 16-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo hướng di chuyển của vùng áp thấp. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, nhiều nơi ngập nặng

Đến 16 giờ ngày 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8): từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo từ chiều 16-10 đến ngày 18-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, đêm 16 ngày 17-10 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Từ ngày 19-10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn trên khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần từ chiều ngày 18-10.

Ngoài ra, mực nước ven biển Trung Bộ đang có xu thế tăng; khu vực ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng dao động trong khoảng 2 - 3 m, biển động.

Cơ quan khí tượng cho biết gió mùa Đông Bắc duy trì dài ngày có thể gây nước dâng và sóng lớn, kết hợp với thủy triều cao làm sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Nam.

Theo VĂN DUẨN (Người lao động)