Vùng biên Giang Thành chuyển mình

30/07/2026 - 10:00

 - Về xã Giang Thành hôm nay, địa bàn biên giới này đã có sự thay đổi rõ nét với các tuyến đường giao thông được kiên cố hóa, nhà cửa khang trang, cánh đồng lúa mút mắt và vườn cây ăn trái trải dài. Quan trọng hơn hết, đời sống người dân ngày càng được nâng lên...

Quang cảnh khu vực trung tâm hành chính xã Giang Thành. Ảnh: THANH NHÃ

Trong căn nhà mới vừa hoàn thành ngày 23/7, anh Tiên Phơi (sinh năm 1999), ngụ ấp Tà Teng vẫn chưa hết xúc động. “Nếu không được Xã đoàn Giang Thành hỗ trợ, không biết bao giờ gia đình tôi mới có thể xây nhà mới. Nhà cũ dột, mùa mưa bão chúng tôi sợ lắm”, anh Phơi kể.

Gia đình anh Phơi từng thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng cha mẹ làm công nhân nuôi tôm ở xã Hòa Điền. Nhờ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Xã đoàn Giang Thành, gia đình anh đã xây căn nhà mới khang trang. Gian giữa đẹp nhất được dành để đặt ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Anh Tiên Phơi cho biết nhiều người dân trong ấp rất phấn khởi khi Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà và xây dựng cầu, đường giao nông thôn. “Từ khi có đường bê tông liên ấp, ấp Tà Teng sạch đẹp hẳn lên. Không còn cảnh đường đất trơn trượt mỗi khi trời mưa, người dân vận chuyển nông sản, trẻ em đi học thuận tiện”, anh Phơi nói.

Nông dân ấp Tân Thạnh, xã Giang Thành sử dụng máy bay không người lái (drone) để sạ lúa. Ảnh: THANH NHÃ

Trên địa bàn xã Giang Thành hiện có 3 chợ truyền thống gồm chợ Đầm Chít, Phú Mỹ và Tà Teng để phục vụ nhu cầu mua bán ngày càng tăng của người dân. Các chợ có khu vực mua bán, nơi thu gom rác thải. “Trước đây, việc mua bán nhỏ lẻ không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chợ hoạt động, người dân có nơi buôn bán ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”, anh Đinh Công Bình, ngụ xã Giang Thành nói.

Một trong những thay đổi lớn nhất của xã Giang Thành chính là việc đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh. Các công trình có thể kể đến như quảng trường trung tâm xã, bờ kè kênh Hà Giang, nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Y tế Giang Thành, các tuyến đường bê tông liên ấp…

Tại quảng trường trung tâm xã, người dân tập trung ăn uống, vui chơi náo nhiệt vào buổi chiều và tối. Chị Võ Lê Huyền Trân, ngụ ấp Hòa Khánh cho biết từ khi quảng trường được đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân thay đổi nhiều. “Trước đây vào chiều tối người dân chỉ ở nhà, giờ có nơi vui chơi, ăn uống, sinh hoạt rất náo nhiệt”.

Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế - xã hội xã Giang Thành phát triển ổn định. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã 65,35 triệu đồng, tăng 36% so với năm 2020; hộ nghèo giảm còn 2,64%; tổng giá trị sản xuất đạt 2.053 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 823,5 tỷ đồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 32 triệu USD. Cơ cấu kinh tế xã chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng…

Ông Võ Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Giang Thành cho biết từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và phân bổ từ cấp trên, xã đã triển khai hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ con giống, cây giống cho người dân... Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các dự án hỗ trợ sinh kế, đa dạng hóa giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp... để người dân ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Bình nói.

Từ vùng đất khó, Giang Thành đang vươn mình phát triển. Những căn nhà mới, con đường sạch đẹp, nụ cười rạng rỡ của người dân… là minh chứng sống động cho những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã trong hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi biên giới.

Sản lượng lúa năm 2025 của xã Giang Thành đạt 124.760 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 8.800 tấn, tỷ lệ người dân sử dụng điện an toàn đạt 99,4%, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98,5%...

THANH NHÃ