Vùng biên ứng dụng công nghệ cao

20/08/2024 - 09:02

 - Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở TX. Tân Châu đã trở nên phổ biến. Từ lúa, cá, rau màu, cây ăn trái, nông dân đều tận dụng tốt nhất các loại công nghệ để phục vụ sản xuất, hiệu quả ngày càng cao.

TX. Tân Châu có diện tích đất sản xuất trên 12.000ha, trong đó diện tích hoa màu 1.250ha, cây ăn trái 1.400ha, còn lại là đất trồng lúa (lúa chất lượng cao trên 90%). Những năm qua, nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, năng suất lúa bình quân trên địa bàn không ngừng tăng lên, đạt 6,7 tấn/ha, góp phần nâng cao thu nhập của người dân đạt 6,7 triệu đồng/người/năm, tăng 6,25 lần so năm 2009.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới khoa học - công nghệ được địa phương xác định là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm, đột phá để đưa nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo phương châm “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để giải quyết các thách thức mà thực tiễn đặt ra: Nhu cầu lương thực cho con người ngày càng tăng trong khi diện tích đất nông nghiệp đang thu hẹp. Tình trạng biến đổi khí hậu gay gắt. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp” - Trưởng phòng Kinh tế TX. Tân Châu Võ Thị Loan khẳng định.

Nông dân trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao

Công nghệ được lựa chọn để đưa vào ứng dụng, gồm: Công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính, nhà màng, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ tuần hoàn nước, công nghệ cảm biến, tự động hóa… Từ đó, giúp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường. “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giúp tôi chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng. Đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm của người tiêu dùng trong mọi lúc, mọi nơi và chất lượng nông sản được nâng lên đáng kể, góp phần phát triển kinh tế nông hộ, nông nghiệp bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và môi trường” - ông Nguyễn Văn Gom (nông dân xã Phú Vĩnh) cho biết.

Trên lĩnh vực trồng trọt, nông dân gia tăng trồng giống lúa mới, năng suất và chất lượng cao; áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”; đẩy mạnh thu hoạch lúa bằng cơ giới hóa; tăng cường phân bón hữu cơ vi sinh… Địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi nhằm cải thiện đàn giống gia súc, gia tăng chất lượng, giảm thời gian chăn nuôi, tăng chu kỳ vòng quay đồng vốn.

Chăn nuôi thủy sản

Về thủy sản, thị xã đang phát triển vùng nuôi ứng dụng công nghệ cao đối với giống cá tra 3 cấp tại cồn Vĩnh Hòa. Có 2 doanh nghiệp lớn tham gia, gồm: Tập đoàn Việt - Úc (126,8ha), Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (đang khai thác 46,7ha, dự kiến mở rộng thêm khoảng 45ha). Năng lực sản xuất của các đơn vị 160 triệu con giống/năm, cung cấp giống cá tra chất lượng cao cho ngư dân trong và ngoài tỉnh để nuôi thương phẩm. “Chương trình bước đầu chọn lọc được đàn cá bố mẹ thế hệ G3 với các tính trạng vượt trội, như: Cá hoàn toàn sạch bệnh, tỷ lệ tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống tăng từ 15 - 20% so với thế hệ liền kề trước đó; chất lượng thịt ngon hơn…” - ông Võ Minh Khôi (Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc An Giang) chia sẻ.

Khuyến khích nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, ngành chức năng TX. Tân Châu hỗ trợ 68 mô hình phát triển sản xuất gắn với công nghệ cao, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổng số tiền hỗ trợ 6,1 tỷ đồng. “Các mô hình hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, giảm thiểu chi phí đầu vào, giảm mức tiêu thụ nước, ứng dụng điều khiển từ xa tự động, góp phần phát triển sản xuất bền vững và ứng dụng công nghệ cao tại địa phương” - Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh Uông Trung Hưng cho hay.

“Nông nghiệp vùng biên giới muốn phát triển nhanh, bền vững thì phải ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Chỉ tính riêng mô hình “1 phải, 5 giảm”, đã mang đến cho nông dân ít nhất là 5 lợi ích, như: Tăng năng suất, chất lượng; giảm chi phí sản xuất; bảo vệ được môi trường; nâng cao thu nhập cho nông dân; phù hợp với xu hướng sản xuất bền vững” - ông Trịnh Văn Dứt (Giám đốc HTXNN Tân Phú A1, xã Tân Thạnh) khẳng định.

 

“Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường, giúp tăng sản lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất…”- Trưởng phòng Kinh tế TX. Tân Châu Võ Thị Loan nhận xét. 

MINH HIỂN