Ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững

24/11/2025 - 05:00

 - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, phường Mỹ Thới đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ (KH-CN) và chuyển đổi số vào quản lý, sản xuất, dịch vụ, bước đầu tạo nền tảng quan trọng cho quản trị hiện đại, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo phường Mỹ Thới khảo sát mô hình trồng bắp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã. Ảnh: TIẾN HƯNG

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Nhằm hướng đến giá trị gia tăng, nâng thu nhập cho nông dân, phường Mỹ Thới thúc đẩy ứng dụng KH-CN mạnh mẽ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình sinh kế. Tại khóm Thới An A, mô hình nuôi ốc bươu đen bằng công nghệ tự động hóa được triển khai, giúp hộ nuôi giảm nhân công, kiểm soát tốt chất lượng nước và nâng cao sản lượng. Cùng với đó, mô hình trồng bắp công nghệ cao, lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ đang được nhân rộng.

Tại khóm Tây Thạnh, người dân ứng dụng drone trong các khâu gieo sạ, phun thuốc, bón phân và thu hoạch lúa. Công nghệ này không chỉ giảm chi phí lao động mà còn nâng cao độ chính xác, giảm tác động hóa chất đến môi trường. Ông Lê Hoàng Giang, ngụ khóm Tây Thạnh chia sẻ: “Được ngành khuyến nông địa phương khuyến khích áp dụng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tôi chuyển 1,5ha trồng các giống lúa truyền trống sang giống lúa theo thỏa thuận bao tiêu. Lúa đạt năng suất khoảng 6,2 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn rất nhiều hơn so với trước đây”.

Những mô hình ứng dụng công nghệ cao đang trở thành nhân tố quan trọng giúp nông nghiệp Mỹ Thới chuyển đổi theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trụ cột chính quyền số

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng KH-CN trong sản xuất nông nghiệp, phường Mỹ Thới quan tâm thực hiện công tác chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh cho biết, để công tác chuyển đổi số đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát 7 nhiệm vụ trọng tâm. Các nhiệm vụ này gồm: Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho KH-CN và chuyển đổi số; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị và quản lý nhà nước; thúc đẩy hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; tăng cường hợp tác trong phát triển công nghệ và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá trình chuyển đổi số.

Từ những định hướng trên, phường đạt được bước tiến quan trọng khi 100% hồ sơ hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng đầy đủ các nền tảng, hệ thống dùng chung của tỉnh, hệ thống chuyên ngành và nền tảng số quốc gia. Tất cả công chức đều đăng ký và sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc.

Để hỗ trợ người dân, nhất là người yếu thế trong tiếp cận công nghệ, phường bố trí 2 kiosk dịch vụ công trực tuyến và 1 kiosk thông minh AI tương tác giọng nói - giải pháp được xem là bước đột phá trong hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính. Chị Lê Phương, ngụ khóm Thới An cho biết: “Nhờ chuyển đổi số, chúng tôi thực hiện thủ tục hành chính rất thuận tiện. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục nhanh, không phải chờ đợi lâu như trước nên người dân rất phấn khởi”.

Qua đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo từng tháng, phường Mỹ Thới đạt nhiều kết quả ấn tượng. Phường đạt 91,22 điểm; trong đó công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trong hạn đạt 19,69/20 điểm; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 8,16/10 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 8,45/10 điểm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 18/18 điểm; mức độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đạt 18,92/20 điểm. Những con số này cho thấy hệ thống chính quyền số của phường đang vận hành hiệu quả, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Không dừng lại ở dịch vụ công, phường Mỹ Thới đang đẩy mạnh triển khai các nền tảng số phục vụ quản lý và điều hành nội bộ. Các công cụ như trợ lý trí tuệ nhân tạo, trợ lý thông minh được đưa vào sử dụng, hỗ trợ cán bộ trong tác nghiệp, tổng hợp và phân tích dữ liệu nhanh chóng, nâng hiệu quả xử lý công việc.

Mỹ Thới đang hướng tới hình thành nền tảng quản lý đô thị thông minh, gồm các lĩnh vực: An ninh, trật tự, môi trường, dân cư, đô thị, y tế, giáo dục, tạo thành hệ sinh thái dữ liệu liên thông, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác và kịp thời. “Trên nền tảng đã triển khai, phường Mỹ Thới tiếp tục tăng tốc trong chuyển đổi số cấp cơ sở. Từ chính quyền điện tử đến hành chính phục vụ; từ nông nghiệp ứng dụng đến nông nghiệp thông minh; từ hạ tầng số đến đào tạo nhân lực… tất cả đều nhằm thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW và số 71/NQ-CP” của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh cho biết.

 TIẾN HƯNG