Vuông tôm Miệt Thứ vào vụ

04/02/2026 - 05:00

 - Khi nước mặn bắt đầu về, nông dân nuôi tôm các xã ven biển vùng Miệt Thứ tất bật đo độ mặn, cải tạo ao, đặt mua con giống, chuẩn bị vật tư vào vụ nuôi mới.

Ghi nhận tại các xã ven biển, nước mặn đã xuất hiện khá rõ. Tại các xã như Tây Yên, Đông Thái độ mặn dao động từ 12 - 15‰; ở xã An Biên, độ mặn khoảng 4 - 6‰, được xem là “điểm rơi” phù hợp để nông dân lấy nước chuẩn bị ao nuôi tôm. Trên những tuyến kênh nội đồng, máy bơm rì rầm hoạt động, bờ bao được kobe gia cố, bùn đáy ao được nạo vét, tạo nên bức tranh lao động khẩn trương đầu vụ.

Ông Phan Văn Giác, ngụ xã An Biên đưa chế phẩm sinh học vào ao nuôi trước khi thả tôm giống. Ảnh: AN LÂM

Sau khi thu hoạch xong lúa vụ mùa, nhiều hộ dân chủ động bước vào khâu cải tạo ao vuông. Không chỉ làm nhanh, họ còn làm kỹ hơn so với những năm trước, bao gồm: Ngâm ao, diệt tạp, xử lý đáy ao bằng vi sinh thay cho hóa chất mạnh… nhằm hạn chế dịch bệnh và rủi ro ngay từ đầu vụ. Không khí chuẩn bị vì vậy vừa tất bật vừa thận trọng.

Ông Nguyễn Văn Hận, ngụ xã Đông Thái cho biết: “Thu hoạch xong lúa vụ mùa là gia đình tôi bắt tay chuẩn bị vuông chờ nước mặn về. Nếu tính theo âm lịch, năm nay mặn về sớm hơn năm trước. Độ mặn từ 4 - 6‰, rất phù hợp để nuôi tôm sú, tôm càng xanh, nên tôi tranh thủ cải tạo ao để thả tôm sớm, đón giá đầu vụ”. Với nhiều nông dân, việc đón mặn đúng thời điểm không chỉ giúp tôm thích nghi tốt mà còn mở ra cơ hội giá bán cao ngay từ đầu mùa.

So cùng kỳ năm 2025, sự thay đổi dễ nhận thấy là tư duy nuôi tôm an toàn, bền vững được chú trọng hơn. Nhiều hộ hạn chế hóa chất, ưu tiên vi sinh, đồng thời chọn mô hình nuôi ghép để tăng hiệu quả trên cùng diện tích. Ông Danh Mẫm, ngụ xã An Biên phấn khởi nói: “Giờ nước mặn đối với bà con là tài nguyên. Mặn về là vui lắm, nhờ nuôi tôm mà gia đình tôi mới khá lên. Theo tôi, nên ươn vèo tôm trước cho quen môi trường, chọn con giống tốt, sạch bệnh, nuôi ghép tôm sú với tôm càng xanh và cua để tăng thu nhập”.

Tại ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, ông Danh Tươi vừa thu hoạch xong 31 công lúa. Song song với trồng lúa, ông đã chuẩn bị sẵn 300m2 ao vèo tôm càng xanh gần 2 tháng nay. “Đợi đưa nước lên ổn định, ngâm ao, xả nước, tạt vôi là cho tôm vèo ra ruộng. Tôi theo dõi độ mặn hằng ngày, chỉ cần mặn lên là tranh thủ bơm liền”, ông Tươi nói. Với mô hình nuôi đa dạng tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ và cua, bình quân mỗi năm gia đình ông thu lãi 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Việt, ngụ xã An Biên, chủ máy kobe vừa lau mồ hôi vừa nói: “Mấy ngày nay lịch làm kín, mỗi ngày 6 máy của tôi nhận nạo vét cho hàng chục hộ, có hôm làm từ mờ sáng đến tận đêm để kịp cho bà con lấy nước mặn, cải tạo vuông, không lỡ nhịp thả giống”.

Cùng với ao vuông đang được gia cố, thị trường tôm giống đầu năm cũng sôi động hơn. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống tổ chức hội thảo, gặp gỡ nông dân để giới thiệu nguồn giống và hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều hộ lựa chọn tôm sú giống Moana, dòng tôm được phát triển từ nguồn gen sạch mầm bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, sức đề kháng tốt và thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, tránh tình trạng mua con giống trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Tuy vậy, khó khăn đối với người nuôi tôm cũng không ít khi giá tôm giống và vật tư đầu vụ đều tăng. Hiện, giá tôm sú Moana từ 168 - 180 đồng/con, tăng 10 - 15 đồng/con so với năm ngoái. Giá vôi cải tạo ao cũng tăng khoảng 5.000 đồng/bao, trong khi chất lượng chưa đồng đều, khiến chi phí đầu vào đội lên.

Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp, việc chủ động đón mặn, thích ứng linh hoạt với điều kiện tự nhiên đã trở thành kinh nghiệm quý của nông dân vùng Miệt Thứ. Nước mặn về đúng thời điểm, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu vụ, những ao vuông lại hứa hẹn mang về mùa tôm đầy triển vọng, tiếp thêm động lực để bà con vững tin bám đất, bám nghề.

AN LÂM