Xã anh hùng Tấn Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

20/04/2021 - 03:28

 - Hôm nay (ngày 20-4), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tấn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là kết quả sau 2 năm nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Tấn Mỹ khi được công nhận NTM vào năm 2019.

Huy động sức dân đầu tư xây dựng nông thôn mới

Đến xã Tấn Mỹ ngày nay vườn xoài rợp bóng, thu nhập của người dân tăng cao, nhà tường mọc lên san sát thay nhà lá. Kinh tế tăng trưởng nhanh, có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Đó là kết quả “ý Đảng, lòng dân” trong quá trình thực hiện chủ trương vận động nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. Đã hình thành vùng chuyên canh 1.400ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng xoài ba màu. Nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được 151ha xoài đạt chứng nhận, 82 hộ đăng ký lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, diện tích hơn 49ha.

Người dân còn chủ động sử dụng các sản phẩm sinh học trong trồng trọt, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường, như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ... Sản phẩm từ xoài nâng giá trị lợi nhuận của người dân trên 1ha đất vườn khoảng từ 200-300 triệu đồng. Cùng với phát triển mô hình nuôi cá trên sông với 145 lồng bè mang lại lợi nhuận khá cao cho người dân, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người xã Tấn Mỹ đứng trong “tốp đầu” các xã với 69,641 triệu đồng/người/năm (tăng trên 14,841 triệu đồng/người so năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,73%.

Phát huy tiềm năng thế mạnh, Đảng bộ, chính quyền xã Tấn Mỹ còn có nhiều đột phá tư duy, định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch (DL), kết hợp DL sinh thái và tâm linh. Hình thành các Tour, tuyến tham quan DL, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan các điểm nổi tiếng, như: nhà thờ cù lao Giêng, tu viện Phanxico, tu viện Chúa quan phòng, chùa Thành Hoa... và trải nghiệm dịch vụ homestay, các vườn sinh thái.

Với sự hỗ trợ của huyện, xã Tấn Mỹ được Công ty TNHH MTV Dương Khang đầu tư xây dựng Khu DL sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An Giang Resort and Spa (nằm tại bãi bồi, trầm thủy cồn Tấn Long, ấp Tấn Long) 6,6ha, với nhiều khu vui chơi giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng ven sông, bãi tắm, các trò chơi dân gian... Nơi đây hứa hẹn sẽ tạo ra khu DL nghỉ dưỡng đạt chuẩn 3 sao phục vụ cho khách DL trong nước và quốc tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết: “Bên cạnh nông nghiệp, lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển khá. Toàn xã có 14 doanh nghiệp, 142 cơ sở tiểu thủ công nghiệp thu hút 3.120 lao động địa phương tham gia sản xuất; 579 cơ sở sản xuất - kinh doanh các ngành nghề thương mại, dịch vụ, thu hút hơn 1.000 lao động; Xã có 2 làng nghề truyền thống đan giỏ ny-lon Tấn Bình và làng nghề mộc gia dụng Tấn Thạnh với nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng. Xã còn hình thành hàng chục vựa thu mua xoài góp phần tiêu thụ nông sản địa phương”.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đến nay, toàn xã có 4.407 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ trên 94%), 10/10 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa nhiều năm liền, các cơ quan, đơn vị đều được công nhận công sở văn minh sạch đẹp, cơ quan văn hóa. Xã hiện có 33 câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, câu lạc bộ dưỡng sinh và đờn ca tài tử được duy trì, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân. Nhiều năm liền, trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trên 96%. Có 4/5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Giao thông được đầu tư, tỷ lệ km đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục chính nội đồng đều được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, cứng hóa, đảm bảo cho xe cơ giới lưu thông, vận chuyển nông sản. Quá trình xây dựng NTM đã huy động nguồn vốn hơn 41 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Liễu chia sẻ: “Có được những kết quả kể trên nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện. Sự đoàn kết năng động, sáng tạo, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của người dân, đóng góp nhiệt tình về nhân lực và tài lực của toàn hệ thống chính trị của xã, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các doanh nghiệp. Đặc biệt là sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân góp phần xây dựng thành công NTM nâng cao. Tin rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Tấn Mỹ sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu trong thời gian tới”.

HẠNH CHÂU