
Quang cảnh buổi làm việc.
Theo báo cáo của UBND xã Đông Hòa, toàn địa bàn hiện có hơn 15.000ha sản xuất tôm - lúa, sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 23.000 tấn. Trong đó, tôm sú đạt trên 7.000 tấn, cua biển 6.485 tấn, tôm càng xanh và tôm thẻ chân trắng đạt trên 5.200 tấn, cá hơn 3.790 tấn.
Tháng 5/2026, xã Đông Hòa đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế ASC (Aquaculture Stewardship Council) cho vùng nuôi tôm - lúa với diện tích 817,7ha, gồm 254 hộ dân tham gia. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển ngành hàng tôm theo hướng bền vững.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Trương Văn Tuấn Em cho biết, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn ASC, địa phương đang tích cực mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ tôm thương phẩm cho nông dân và các hợp tác xã, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành hàng tôm của xã Đông Hòa, đặc biệt là lợi thế từ mô hình tôm - lúa và vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế ASC. Đồng thời cho biết Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục làm cầu nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, công ty thu mua, chế biến thủy sản đến tìm hiểu, kết nối hợp tác, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân.
Ông Lâm Quốc Toàn đề nghị địa phương, các hợp tác xã và người nuôi tôm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu tôm sú Đông Hòa ngày càng phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã đã trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng tôm sú trên địa bàn xã Đông Hòa trong thời gian tới.
Tin và ảnh: AN LÂM