Xã Lê Trì phát huy thế mạnh nông nghiệp

21/03/2025 - 06:39

 - Là xã thuần nông nhưng việc sản xuất nông nghiệp ở xã Lê Trì (huyện Tri Tôn) còn khó khăn do cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Tuy nhiên, với truyền thống lao động cần cù, tích cực học hỏi, năng động, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lê Trì đã khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến trong đời sống người dân.

Xác định nông nghiệp là thế mạnh địa phương, Đảng bộ, UBND xã Lê Trì đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, trọng tâm là đổi mới mô hình sản xuất. Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Trì Néang Phương cho biết, thực hiện theo chủ trương của các cấp, ngành về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân trên địa bàn xã đã tập trung chuyển đổi đất canh tác từ trồng lúa, vườn tạp sang trồng cây ăn trái. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp nông dân nâng cao thu nhập. Nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh vườn của mình.

Theo thống kê, toàn xã Lê Trì có khoảng 4.166ha diện tích trồng lúa; 221ha rau màu; gần 385ha cây ăn trái, chủ yếu là xoài, sầu riêng, bơ… Trong đó, cây xoài chiếm diện tích lớn, với gần 229ha. Riêng cây sầu riêng, năm 2024, diện tích đạt 35,7ha, tăng trên 9ha so cùng kỳ. Hiện nay, địa phương đã thành lập tổ hợp tác trồng cây ăn trái tại Ô Vàng, với sự tham gia của 30 thành viên, diện tích canh tác 59ha. Cùng với đó, Hợp tác xã (HTX) Bến Bà Chi được nhiều doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng biết đến. Hiện nay, HTX Bến Bà Chi có 36 thành viên tham gia, sản xuất với diện tích 120ha.

Ông Bùi Minh Quốc (thành viên HTX Bến Bà Chi) cho biết, các thành viên HTX thường xuyên được tham gia các lớp hội thảo khoa học, lớp tập huấn về cây ăn trái do địa phương tổ chức; được ký kết hợp đồng xuất khẩu xoài với giá cao nên rất phấn khởi. “Gia đình tôi canh tác hơn 1ha xoài, gồm các loại: Xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng da xanh… Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ việc bán xoài”.

Xoài là một trong những loại cây trồng chủ lực của xã Lê Trì

Bên cạnh cây ăn trái, chính quyền xã Lê Trì cũng tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 2.141ha; xây dựng hoàn chỉnh trạm bơm điện phục vụ 4.103ha. Nhờ thực hiện tốt công tác thủy lợi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa tăng theo từng năm. Do đó, tuy diện tích gieo trồng giảm nhưng sản lượng lúa vẫn tăng và đạt trên 1 triệu tấn. Bên cạnh đó, việc đưa rau màu xuống ruộng đã tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở xã. Những mô hình chuyên canh rau màu an toàn; 3 vụ màu/năm; 2 lúa - 1 màu; 2 màu - 1 lúa và 1 lúa - 3 màu… đã và đang hình thành, mang lại giá trị cao trên 1 đơn vị diện tích.

Đến nay, có 17 nông dân xã Lê Trì đủ điều kiện lên doanh nhân nông thôn (tổng doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm). Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Trì Huỳnh Hoài Hận cho biết, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng, thời gian qua, xã Lê Trì đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trên cơ sở đó, chuyển dịch vùng đất triền núi sản xuất lúa không hiệu quả sang làm kinh tế vườn; hình thành các vùng sản xuất rau màu, cây dược liệu và cây ăn trái tập trung, bước đầu mang lại những hiệu ứng tích cực.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung quy hoạch sản xuất, đê bao để khai thác hết diện tích 1.110ha khu vực Đông kênh 26. Đồng thời, phát triển sản xuất 3 vụ nhằm nâng cao sản lượng lúa của vùng này. Địa phương cũng có kế hoạch khai thác hiệu quả diện tích đất vùng cao ở Sóc Tức để nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, kiến nghị cấp tỉnh, huyện quan tâm đầu tư mở rộng đường lên núi Ô Hồng Hoàng để phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là vườn cây ăn trái, như: Sầu riêng, bơ, bưởi… gắn với thương hiệu sản phẩm...” - ông Hận chia sẻ thêm.

Ngoài ra, xã Lê Trì sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, diện tích cây ăn quả góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững…

ĐỨC TOÀN