Xác định 4 cặp đấu ở vòng tứ kết EURO 2020

30/06/2021 - 06:29

Vòng 1/8 EURO 2020 chính thức khép lại với 4 cặp đấu được xác định ở tứ kết, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc bóng đá tấn công đỉnh cao.

VCK EURO 2020 đang diễn ra vô cùng sôi động, hấp dẫn xen lẫn kịch tính trên các sân cỏ châu Âu.

Sau khi Tây Ban Nha và Thụy Sĩ giành vé vào vòng tứ kết với kịch bản không thể hấp dẫn hơn trong 120 phút siêu kịch tính, 2 cái tên cuối cùng giành quyền đi tiếp cũng đã lộ diện.

Tuyển Anh xuất sắc đánh bại Đức 2-0 để vào tứ kết

Một trong những cặp đấu được được chờ đợi nhất ở vòng 1/8 giữa Anh và Đức. Trên sân Wembley là thế trận chặt chẽ được hai đội tuyển tạo ra trong phần lớn thời gian.

Bước ngoặt đến ở phút 75 khi Raheem Sterling phát động pha tấn công rồi chính là người đón đường chuyền dọn cỗ của Luke Shaw để ghi bàn khai thông thế bế tắc cho tuyển Anh.

Thừa thắng xông lên, Tam Sư đặt dấu chấm hết cho "Cỗ xe tăng" ở phút 86. Vẫn là Luke Shaw phát động pha phản công trước khi mở đường chuyền cho Jack Grealish. Cầu thủ vào sân thay người tạt bổng cho Harry Kane ập vào đánh đầu cận thành tung lưới Neuer.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Anh trở thành đội tuyển thứ 7 giành quyền vào tứ kết EURO 2020.

Ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 cũng diễn ra theo kịch bản khó ngờ tới. Thụy Điển dù được đánh giá cao hơn nhưng Ukraine lại là đội sớm ghi bàn trước.

Yarmolenko có đường điệu nghệ ở phút 27 để Zinchenko ở vị trí trống trải tung cú sút chéo góc rất căng. Thủ môn Olsen dù chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Thụy Điển.

Ukraine đoạt vé cuối cùng vào tứ kết nhờ bàn thắng ở phút 121

Cuối hiệp 1, Emil Forsberg tung cú sút rất căng, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Zabarnyi làm đổi hướng khiến thủ môn Buschan bó tay, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Điển.

Không thể ghi thêm bàn thắng, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ. Khi mà mọi người nghĩ đến loạt luân lưu cân não để thì vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, cầu thủ vào sân thay người Dovbyk có pha đánh đầu ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Ukraine trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết EURO 2020.

Trước đó, 6 đội tuyển đã giành vé vào vòng tứ kết gồm Đan Mạch, Italy, CH Séc, Bỉ, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Như vậy, 4 cặp đấu ở vòng tứ kết gồm: Italy - Bỉ, Đan Mạch - CH Séc, Tây Ban Nha - Thụy Sĩ và Anh - Ukraine.

Theo THIỀN BÌNH (Vietnamnet)