Xây dựng Công an tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

24/01/2024 - 05:01

 - “Năm 2024, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh An Giang cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xứng đáng khẩu hiệu hành động: Xây dựng Công an An Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn; điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 78%.

Qua đó, đã đấu tranh làm rõ 858 vụ phạm tội về trật tự xã hội, liên quan 1.291 đối tượng; bắt giữ 220 vụ tội phạm về ma túy (tăng 26,4% so năm 2022), liên quan 386 đối tượng, qua đó đã khởi tố 172 vụ, 277 bị can; đưa đi cai nghiện bắt buộc 765 người, vượt 314% so chỉ tiêu; triệt xóa 709 điểm tệ nạn xã hội, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Đối với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ, 9 bị can, triệt xóa được nhiều đường dây buôn lậu quy mô lớn. Về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, đã khởi tố 9 vụ, 36 bị can, làm rõ nhiều vụ án mang tính chất phức tạp được dư luận quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua thuộc Công an tỉnh An Giang năm 2023

Công an tỉnh đã thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ 2 dự án và Đề án 06/CP của Chính phủ. Tai nạn giao thông, tai nạn cháy được kéo giảm. Công tác “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, nổi bật là mô hình “Lực lượng phòng, chống tội phạm chăm lo con can, phạm nhân”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng trực tiếp chiến đấu, công an cơ sở được tăng cường về mọi mặt; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; hiệu quả công tác, chiến đấu ngày càng được nâng cao…

Đại tá Lâm Phước Nguyên lưu ý, công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc những nội dung của kế hoạch năm 2024. Trong đó, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp phù hợp nhằm phòng ngừa, giải quyết dứt điểm từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng.

Tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, “giữ vững bên trong”, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tỉnh quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023. Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận; công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bảo đảm thiết thực, phù hợp địa bàn, đối tượng.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào công tác quản lý, điều hành và nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động lực lượng, quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tân công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để Nhân dân hưởng mùa Xuân an toàn, lành mạnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không được chủ quan, lơ là, không để đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Ngành công an đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương…

KHÁNH HƯNG