Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

20/09/2022 - 11:51

 - Sáng 20/9, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6.

Quang cảnh Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 diễn ra tại tỉnh An Giang

Chủ tọa hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; ngài Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu bày tỏ niềm vui được đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đánh dấu mốc phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa tổ chức mặt trận 2 nước.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ 2 nước trong 55 năm qua, chúng ta có quyền tự hào. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước”.

Để nâng cao tính thực chất, hiệu quả hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới, ông Lê Tiến Châu mong muốn, các đại biểu của Việt Nam và Campuchia trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông cáo chung tại Hội nghị lần thứ 5; góp ý vào nội dung dự thảo “Bản Thông cáo chung kết quả về Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6” và bản giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ngài Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia

Phát biểu tại hội nghị, ngài Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 6, với chủ đề quan trọng “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai mặt trận Campuchia và Việt Nam”.

Đồng thời cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết công tác mặt trận 2 nước Campuchia-Việt Nam, đặc biệt là giữa Ủy ban Mặt trận 10 tỉnh giáp biên Campuchia và 10 tỉnh giáp biên của Việt Nam, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa mặt trận hai nước Campuchia - Việt Nam.

Ngài Hei Bavy bày tỏ tin tưởng, với lịch sử truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực và giúp đỡ nhau có hiệu quả, kịp thời giữa 2 nước sẽ là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, nhà nước, mặt trận và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chào mừng tại hội nghị

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng, luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ. Qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, ngày nay mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển liên tục theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trong mối quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và Campuchia, tỉnh An Giangcũng như các tỉnh giáp biên của Việt Nam luôn luôn duy trì, tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với các tỉnh đối diện của nước bạn. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai rất hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp tích cực với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các cấp để triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Đối với tỉnh An Giang, UBMTTQVN tỉnh và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandal đã ký kết Bản ghi nhớ về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn 2014-2019, giai đoạn 2019-2021, làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia Việt Nam, Luật Đánh bắt thủy sản, Luật Chống phá rừng của Campuchia cho nhân dân 2 bên. Từ đó, giáo dục nhân dân hiểu thêm pháp luật của mỗi nước, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của người dân khu vực biên giới.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6

UBMTTQVN tỉnh An Giang và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandal ký Bản giao ước thi đua

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà đoàn đại biểu Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia

Đoàn đại biểu Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tặng quà đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngài Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tặng quà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Tại hội nghị, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã thảo thuận và tiến tới ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6. Đại diện lãnh đạo mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và lãnh đạo mặt trận 10 tỉnh của Campuchia ký Bản giao ước thi đua giữa các tỉnh giáp biên.

Đoàn đại biểu mặt trận 2 nước dâng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng cùng ngày, đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã đến dâng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Trước đó, tại Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức trao 10 căn nhà Đại đoàn kết, 300 phần quà (mỗi bên 5 căn nhà, 150 phần quà) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

MỸ LINH - DUY ANH