Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

21/02/2023 - 05:40

 - Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của nhiều cấp, ngành, đoàn thể và của mỗi công dân. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2022, có 100% cơ sở hội giúp được 926 hộ/735 hộ đăng ký các tiêu chí “5 không, 3 sạch” (đạt 126%), vượt chỉ tiêu kế hoạch, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Thực hiện mục tiêu: “Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà hội không lên tiếng kịp thời”, Hội LHPN các cấp nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, như: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội… Năm 2022, hội LHPN các cấp phối hợp ngành chức năng bảo vệ kịp thời, thăm hỏi, động viên 9 trường hợp trẻ em bị xâm hại, dâm ô. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, giới thiệu 2 trẻ đến sinh sống, học tập tại “Ngôi nhà Nhịp cầu hạnh phúc”.

Phụ nữ đi chợ dùng giỏ thân thiện môi trường  

Hội LHPN tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch 09/KH-BTV, ngày 21/2/2022 về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” năm 2022; chỉ đạo mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện được ít nhất 1 hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao và đô thị văn minh. Kết quả, 100 cơ sở hội thực hiện 156 phần việc thiết thực tham gia xây dựng NTM.

Riêng Hội LHPN tỉnh đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM năm 2022” như vận động nguồn lực hỗ trợ 900 bình lọc nước cho hộ dân chưa tiếp cận được nguồn nước uống an toàn tại các địa phương, gồm: Xã Vĩnh An (huyện Châu Thành), xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới), xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu); vận động nguồn lực thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế” tại 3 xã này.

Đặc biệt, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận nguồn nước uống sạch và giúp giảm bớt chi phí trong việc lựa chọn thiết bị nước sạch để uống, giảm chi phí trong sinh hoạt gia đình khi kinh tế khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội LHPN tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPCO) triển khai phát miễn phí bình lọc nước cho 152.000 hộ dân trong tỉnh giai đoạn 2021-2022. Tính đến tháng 10/2022, Hội LHPN tỉnh đã triển khai phát 152.000 bình lọc nước cho 152.000 hộ dân trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố, trị giá 270 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh tổ chức trồng 2.000 cây xanh trên các tuyến đường Rạch Trà Suốt, Rạch Chùa với tổng chiều dài 3,6km tại xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành), góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

 Hội LHPN tỉnh An Giang ban hành Công văn 145/BTV-GĐXH, ngày 19/5/2022 về hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai” năm 2022 và Công văn 327/BTV-GĐXHKT, ngày 28/9/2022 về hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực tại địa phương với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”, “Vì con người và thiên nhiên: Hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi đất ngập nước”...

Kết quả, hội LHPN các cấp đã tuyên truyền 111 cuộc, có 2.133 hội viên, phụ nữ tham gia góp phần nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ, từ đó giúp phụ nữ có sự chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Phối hợp đài truyền thanh phát 135 lượt tuyên truyền nội dung liên quan đến thiên tai, môi trường; viết 35 tin, bài, treo 175 băng-rôn với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”. Trồng 33.381 cây xanh các loại; phối hợp các ban, ngành tổ chức thu gom 78 tấn rác thải; khơi thông 9.055m cống rãnh.

Hội LHPN cấp huyện thành lập mới 5 tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải nhựa với 125 thành viên tham gia, cấp phát 50 sọt rác, 177 thùng rác phân loại rác thải nhựa. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị, chất lượng nước, cung cấp nước uống, lương thực; tìm giải pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Hội LHPN cơ sở củng cố, duy trì hoạt động 272 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, duy trì thực hiện mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh ở cộng đồng” tại 138 xã trong tỉnh; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền đường dây nóng bảo vệ trẻ em với đầu số “111”. Hội LHPN các cấp tổ chức 138 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm... thu hút trên 4.140 người tham dự, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ về phòng, chống tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội

 

HỮU HUYNH