Xây dựng “lương giáo đoàn kết” ở biên giới

26/09/2024 - 07:37

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào theo tôn giáo nói riêng, quần chúng Nhân dân trên địa bàn biên giới nói chung đóng vai trò, tầm quan trọng rất lớn trong việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nòng cốt trong hoạt động này là lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở xã, phường, thị trấn biên giới.

Đại úy Phạm Hồng Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thông tin: “Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phối hợp, vận dụng các buổi thuyết giáo của Ban Trị sự PGHH xã, lồng ghép tuyên truyền cho bà con tín đồ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tín ngưỡng, tôn giáo, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo... Bên cạnh việc tuyên truyền tập trung, 2 đơn vị phối hợp thành lập tổ tuyên truyền, đi sâu vào khóm, ấp qua mô hình “Tiếng loa biên phòng” hoặc đi trực tiếp từng hộ gia đình kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền. Ngoài ra, đồn biên phòng còn thường xuyên gặp gỡ tuyên truyền, vận động riêng chức sắc, chức việc trong Ban Trị sự nói riêng, tổ chức tôn giáo trên khu vực biên giới do đơn vị phụ trách nói chung”. 

Tăng cường chăm lo an sinh xã hội ở địa bàn biên giới

Ông Đoàn Văn Hổ (Trưởng ban Trị sự PGHH xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) là người rất có uy tín đối với tín đồ PGHH trong và ngoài địa phương. Tấm lòng thiện nguyện, từ tâm và hết lòng vì cộng đồng của ông lan tỏa rộng rãi, thu hút, tập hợp bà con địa phương. Chính vì vậy, họ sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. “Để đạt được kết quả đó, nhờ phần lớn vào việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con tín đồ PGHH. Phương pháp cốt lõi, mang lại hiệu quả thực tế là phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thực hiện công tác tuyên truyền” - ông Hổ nhận định.

Không chỉ vậy, 2 đơn vị còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Cụ thể, Ban Trị sự PGHH xã thường xuyên cung cấp tình hình hoạt động, vấn đề phát sinh về tôn giáo trên địa bàn cho đồn biên phòng nắm, từ đó có nội dung tuyên truyền, định hướng trên loa truyền thanh địa phương. Ban Trị sự tham gia vào nhóm Zalo, Fanpage do đồn biên phòng lập ra, cùng tương tác, chia sẻ rộng rãi hàng trăm thông tin pháp luật, hoạt động của Nhà nước, chính quyền địa phương cho quần chúng Nhân dân được biết. Đồng thời, trao tặng 1.000 phần quà, 10 tấn gạo, 5 căn nhà (tổng trị giá 525 triệu đồng) cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và tín đồ PGHH có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ làm tốt công tác phối hợp, giúp bà con tín đồ hiểu biết pháp luật, ổn định cuộc sống, 2 đơn vị còn củng cố, phát huy tốt mối quan hệ “Lương giáo đoàn kết”, tình đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới.

Ông Đoàn Văn Hổ cũng đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào tôn giáo ở khu vực biên giới. Đó là xác định hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp, như: Lắp loa phát thanh, treo pa-nô, áp phích ở các tổ chức tôn giáo kết hợp lực lượng bám nắm địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự. CBCS biên phòng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành, tình hình biên giới, địa bàn… cho chức sắc, chức việc; tranh thủ vai trò của chức sắc, chức việc trong tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ giải quyết vụ việc, vấn đề liên quan đến tôn giáo. Từ đó, Ban Trị sự PGHH phát huy tốt vai trò “cánh tay nối dài”, đưa thông tin, kiến thức pháp luật đến rộng rãi bà con. Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tham gia giúp dân, giúp bà con tín đồ, đồng bào theo tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, được thụ hưởng đầy đủ về đời sống tinh thần, góp phần phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo, xây dựng nếp sống văn minh, củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, quân đội.

GIA KHÁNH