Xây dựng, phát triển thương hiệu gạo An Giang

29/10/2025 - 04:20

 - An Giang có diện tích canh tác và sản lượng lúa gạo đứng đầu cả nước. Địa phương đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu gạo đặc trưng, hướng tới chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới.

Nông dân tham gia hội thảo khảo nghiệm các giống lúa chất lượng cao do Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Ảnh: THANH TIẾN

Từ nhu cầu thực tế

Là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Văn My luôn mong muốn nâng cao chất lượng hạt gạo từ chính mảnh ruộng của mình. Ông My chia sẻ: “Tôi xem báo, đài thấy nông dân các nước cũng trồng lúa với những giống đặc thù, nổi tiếng thế giới. Tôi nghĩ mình cũng trồng lúa, sao lại không tạo được hạt gạo ngon, có thương hiệu riêng của tỉnh, trong khi quê mình là quê lúa. Vì thế, tôi mong muốn tạo ra những hạt gạo ngon, mang thương hiệu An Giang”.

Được ngành chuyên môn và chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện các mô hình thí điểm, nhất là Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao), ông vận động nông dân lân cận tham gia để cùng nâng tầm hạt gạo An Giang trên thị trường. “Gạo ngon là do giống, nhưng gạo sạch là do người trồng. Nông dân không lai tạo được giống, nhưng nếu được hướng dẫn, chúng tôi sẽ làm được gạo sạch An Giang để cung cấp ra thị trường”, ông My nói.

Trước đây, các doanh nghiệp tại An Giang từng khẳng định được giá trị hạt gạo của tỉnh trên thị trường, trong đó Tập đoàn Lộc Trời với thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời gồm các giống gieo trồng thành công tại An Giang như Bắc Đẩu, Tiên Nữ, Thiên Long, Jasmine thuần chủng, Lộc Trời 28… đã tạo được dấu ấn nhất định. Hiện, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đang thực hiện vùng nguyên liệu với nhiều giống gạo ngon, bảo đảm quy trình của đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Phạm Thái Bình cho biết: “Chúng tôi đã triển khai vùng nguyên liệu thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại An Giang với diện tích khoảng 3.000ha tại các xã Bình Giang, Hòa Điền, Bình Sơn và có thể tăng lên 20.000ha trong tương lai. Hiện công ty thực hiện nhiều giống như ST25, Japonica, Đài Thơm 8… để cung cấp thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng thương hiệu gạo sạch Trung An được trồng trên vùng đất An Giang, giúp nông dân hưởng lợi khi tạo ra gạo sạch”.

Ông Phạm Thái Bình mong muốn được tạo điều kiện mở rộng vùng nguyên liệu trồng lúa chất lượng cao, góp phần nâng tầm hạt gạo An Giang trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, việc vận động nông dân tham gia cùng doanh nghiệp cũng cần sự vào cuộc tích cực hơn của chính quyền địa phương. Về phía nông dân, khi tham gia liên kết cùng doanh nghiệp, cần bảo đảm quy trình canh tác lúa chất lượng cao.

Nâng tầm hạt gạo

Với mục tiêu nâng tầm hạt gạo của tỉnh, năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Là đơn vị phụ trách chương trình giống lúa phục vụ đề án, Sở Khoa học và Công nghệ đã tạo mạng lưới sản xuất giống từ nguyên chủng đến xác nhận, gắn với doanh nghiệp. Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ phát triển nhiều giống chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng của tỉnh như Jasmine 85, Lộc Trời 28, AG1, Đài Thơm 8, OM5451, Nàng Hoa 9, OM18...

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phan Văn Kiến, bên cạnh chương trình giống, sở sẽ triển khai chứng nhận nhãn hiệu “Gạo An Giang” trong năm 2025, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và phát triển thương hiệu gạo của tỉnh trên các sản phẩm như bún, miến gạo, bánh gạo, gạo nếp, gạo tẻ, bột gạo... Sở rà soát, cập nhật quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo An Giang” nhằm phù hợp với tổ chức bộ máy mới và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính ổn định, nhất quán và đúng định hướng phát triển thương hiệu gạo An Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực nghiên cứu, ban hành chương trình canh tác phục vụ đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo An Giang, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu. Các khâu canh tác đều được tiêu chuẩn hóa, lấy tiêu chuẩn canh tác SRP 90 điểm làm điểm sàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Hiệp cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào thực hiện đề án. Đây là điểm mới, giúp nông dân dễ dàng áp dụng khi tham gia liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa chất lượng cao. Do đó, hơn 300.000ha đang triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của tỉnh hoàn toàn có thể tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu gạo An Giang một cách hiệu quả”.

THANH TIẾN