NHÂN NGÀY THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 20/4 NĂM 2026

Xây dựng thương hiệu, nâng vị thế hàng hóa An Giang

20/04/2026 - 05:00

 - Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại An Giang chú trọng xây dựng thương hiệu. Từ thực tiễn sản xuất, thương hiệu giúp nâng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm.

* Ông Phan Hoàng An - chủ hộ kinh doanh sản xuất chả lụa Hoàng An, xã Thạnh Lộc:

TẠO THƯƠNG HIỆU RIÊNG ĐỂ ĐỨNG VỮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Hiện nay, phát triển thương hiệu không còn là việc làm mang tính hình thức mà trở thành yếu tố gần như sống còn đối với mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh. Khi trên thị trường có nhiều đơn vị cùng bán một loại sản phẩm, nếu không tạo được dấu ấn riêng thì rất dễ bị lẫn vào đám đông. Ngược lại, một thương hiệu được xây dựng bài bản sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, giữ chân khách hàng và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trong thời đại số, mạng xã hội, website và các nền tảng trực tuyến đang trở thành những kênh quảng bá hiệu quả giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thương hiệu không chỉ được tạo nên bằng quảng cáo mà quan trọng hơn là được bồi đắp từ chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ và sự hài lòng thực tế của khách hàng. Để phát triển bền vững, ngoài việc chú trọng xây dựng thương hiệu, tôi quan tâm giữ chất lượng sản phẩm, cách phục vụ đến khả năng phản hồi nhanh, kịp thời với nhu cầu của thị trường.

* Ông Trần Hữu Nghị - chủ hộ kinh doanh bánh tét Hữu Nghị, xã Long Kiến:

NÂNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Vợ chồng tôi gắn bó với nghề làm bánh tét hơn 15 năm nay. Từ một nghề mưu sinh của gia đình, đến nay bánh tét Hữu Nghị trở thành sản phẩm OCOP và có cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại.

Trong thời buổi cạnh tranh hiện nay, làm ra sản phẩm ngon là chưa đủ mà còn phải biết xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đối với nghề làm bánh tét cũng vậy, thương hiệu là cách để người tiêu dùng nhớ đến, tin vào chất lượng và yên tâm chọn sản phẩm của mình. Khi gắn nghề truyền thống với xây dựng thương hiệu, giá trị của đòn bánh tét không chỉ nằm ở món ăn quen thuộc mà còn là kết tinh của sự gìn giữ nghề, giữ uy tín và giữ nét văn hóa ẩm thực địa phương. Có thương hiệu, sản phẩm bánh tét có điều kiện đi xa hơn, vào được nhiều thị trường hơn, tham gia tốt hơn vào các hội chợ, kênh phân phối hiện đại, từ đó tạo đầu ra ổn định và giúp những người làm nghề có động lực để gắn bó lâu dài với nghề truyền thống của quê hương.

* Ông Đoàn Ngọc Dũng - chủ Cơ sở dược liệu Nathea, xã Tân Hiệp:

XÂY THƯƠNG HIỆU TỪ SẢN XUẤT XANH, BỀN VỮNG

Năm 2025, Nathea tiêu thụ hơn 100 tấn nghệ, gừng và các loại nông sản, doanh thu tăng 30% so năm 2024 nhờ tập trung chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm như tinh bột nghệ đỏ, tinh dầu gừng, nhang muỗi sinh học. Thương hiệu Nathea không chỉ được tạo nên từ chất lượng sản phẩm mà còn gắn với đổi mới sáng tạo, chế biến sâu và định hướng phát triển xanh.

Để xây dựng thương hiệu bền vững, cơ sở sản xuất trẻ như Nathea phải đầu tư cho công nghệ, bao bì xanh và các tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay vẫn là bài toán thiếu vốnchi phí đầu tư cao. Vì vậy, ngày Thương hiệu Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh sản phẩm Việt mà còn tiếp thêm động lực để các cơ sở khởi nghiệp xanh kiên trì theo đuổi con đường nâng tầm giá trị nông sản địa phương bằng thương hiệu.

TRƯƠNG LAM - MINH HIỂN lược ghi