Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trên quê hương Bác Tôn

15/06/2023 - 14:42

 - Trong 2 ngày 15 và 16/6, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đại hội lần này có nhiệm vụ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, nhằm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Là tổ chức công đoàn tiêu biểu trên quê hương Bác Tôn, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động ở Long Xuyên đạt nhiều kết quả nổi trội. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn thành phố đã thực hiện đạt 11/12 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra. Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên đã thành lập 29 công đoàn cơ sở và phát triển mới 5.217 đoàn viên, đạt 149,05%. Hiện nay, toàn thành phố có 12.700 đoàn viên/13.109 công nhân, viên chức, người lao động (khu vực ngoài nhà nước 8.581 đoàn viên/8.989 công nhân lao động).

Một trong những điểm nhấn của công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động là thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, có 77/82 công đoàn cơ sở doanh nghiệp xây dựng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đạt 93,2% (nghị quyết 70%), tăng 21 bản Thỏa ước lao động tập thể so đầu nhiệm kỳ. Chất lượng bản thỏa ước ngày được nâng lên, nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, với 22 bản đạt loại A, 38 bản đạt loại B.

Bên cạnh các mặt chăm lo thường xuyên của công đoàn, nhiều chủ doanh nghiệp còn đồng hành để lo cho người lao động thụ hưởng các quyền lợi ngày càng cao. Tiêu biểu, Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành xây dựng 339 căn nhà cho đoàn viên, người lao động theo hình thức trả góp trong vòng 8 năm (không tính lãi). Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa, Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Huệ tổ chức cảm ơn người lao động hàng năm.

Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Thương mại nhà hàng khách sạn Hòa Bình, Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar có nhiều chính sách ưa đãi cho công nhân; Công ty TNHH Angimex Kitoku chăm lo tốt bữa ăn ca cho đoàn viên; Quỹ Tín dụng Mỹ Hòa luôn quan tâm kịp hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi gặp khó khăn…

Thời gian qua, công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên được công đoàn thực hiện chu đáo. Từ nguồn Quỹ Tương trợ giáo dục đã hỗ trợ 117 lượt người, tổng số tiền trên 190 triệu đồng. Chính sách giảm giúp 9.521 lượt đoàn viên, người lao động tiếp cận thụ hưởng với số tiền gần 450 triệu đồng. Thông qua Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” có trên 5.700 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được nhận quà tết, tổng kinh phí (tiền và hiện vật quy tiền) gần 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, công đoàn đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho 1.523 đoàn viên, người lao động khó khăn tại 23 đơn vị chức năng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và doanh nghiệp bị ảnh hưởng... số tiền 891 triệu đồng. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang hỗ trợ 2 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, 1 doanh nghiệp thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”, tổng kinh phí 384 triệu đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ 2.810 túi an sinh công đoàn, số tiền 562 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19...

Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên đã cất mới, sửa chữa 53 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở và hộ nghèo trên địa bàn thành phố với số trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó, có 12 căn từ nguồn xã hội hóa, với số tiền 480 triệu đồng. Công đoàn TP. Long Xuyên còn thực hiện công trình “Giảm ăn sáng” để hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội xã Mỹ Hoà Hưng, số tiền trên 410 triệu đồng; tặng 202 thẻ bảo hiểm y tế cho xã Mỹ Khánh và phường Mỹ Hòa, với số tiền trên 170 triệu đồng.

Trong phong trào thi đua yêu nước, công đoàn đã tích cực tham gia nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mỗi phong trào theo đặc thù chuyên môn, ngành nghề đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia đều khắp lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kết quả phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 2 cờ thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng 1 cờ thi đua và hàng trăm tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của công đoàn các cấp.

HOÀI ANH