Xây dựng TX. Tân Châu ngày càng phát triển

30/07/2020 - 16:08

 - Đảng bộ TX. Tân Châu(An Giang) vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong bầu không khí “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”. Trong nhiệm kỳ mới, một trong những mục tiêu quan trọng mà toàn đảng bộ đề ra để phấn đấu là sẽ “Xây dựng TX. Tân Châu sớm trở thành thành phố”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Tiềm năng, lợi thế

Tân Châu là thị xã biên giới, vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ nơi đây luôn có tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trong quá khứ, vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng, từ nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nơi đây luôn chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế.

Tân Châu trong quá khứ là một thương cảng sầm uất, nơi đầu tiên của ĐBSCL mở ra mua bán, giao thương với nước ngoài. Trong quá khứ và hiện tại, vị thế của TX. Tân Châu xứng đáng để trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh, vì có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia dài 6,2km, có cửa khẩu quốc tế sông Tiền cùng với tập quán mua bán (qua biên giới) từ lâu đời. Đây là tiền đề quan trọng để đưa Tân Châu phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức được vấn đề này, nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nơi đây đã tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  với định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, phát triển thương mại - dịch vụ gắn với du lịch. Để làm được điều đó, mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ nơi đây chọn các khâu đột phá để đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chọn việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; khai thác lợi thế kinh tế biên giới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là 3 khâu đột phá để thực hiện thành công nghị quyết đại hội. Sau 5 năm, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng, thế mạnh được khai thác tốt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

“Từ việc thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, nhiều công trình xây dựng trên địa bàn được thi công, điển hình như: công trình tuyến dân cư kênh Vĩnh An, công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Công Nhàn, công trình xây dựng cầu Tân An… đã kết nối giao thông liên vùng, đưa hàng hóa từ nội địa nhanh chóng ra biên giới để xuất khẩu sang các nước ASEAN” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải khẳng định.

 

Giải pháp thực hiện

Hạ tầng hoàn thiện là tiền đề quan trọng để kết nối giao thương liên vùng, đẩy mạnh làm ăn, mua bán qua biên giới, đồng thời phát triển thương mại - dịch vụ nội địa. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cao thành tựu mà Đảng bộ TX. Tân Châu đạt được trong 5 năm qua, khẳng định những thành tựu đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, tạo tiền đề cơ bản để thị xã phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ TX. Tân Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Song, trước những vấn đề còn tồn tại như: quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp còn thấp; tuy là thị xã nhưng tỷ trọng của ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế.

Để TX. Tân Châu trở thành thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch từ sản phẩm truyền thống và ẩm thực đồng bào dân tộc thiểu số Chăm; tiếp tục thu hút ngành công nghiệp chế biến, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ. Phải tranh thủ mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III theo hướng bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm sạch, giá trị cao. Tiếp tục quan tâm, thu hút các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, vận chuyển, kho bãi trung chuyển, giao nhận hàng hóa qua biên giới.

Cùng với đó là quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, thực hiện xã hội công bằng, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới… Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phải lãnh đạo và tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Bài, ảnh: MINH HIỂN

 

 

 

Liên kết hữu ích