Xin ngủ nhờ, khống chế chủ nhà để hiếp dâm

01/06/2020 - 18:53

 - Sáng 1-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (sinh năm 1987, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút, tối 26-5, bà T.T.D.T. (sinh năm 1979) cùng chồng tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn, trong đó có Giỏi.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, sau khi cùng mọi người ra về, Giỏi quay trở lại nhà bà T. “xin ngủ nhờ”. Khi bà T. vừa đóng cửa lại thì bị Giỏi dùng tay đánh mạnh vào trán, rồi lấy vật nhọn kề vào cổ uy hiếp, khống chế bà T. hiếp dâm.

Tiếp đó, Giỏi còn đánh bà T, nạn nhân giả vờ chết nên Giỏi sợ và trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, bà T. trình báo công an, đến trưa 27-5 Giỏi ra đầu thú.

Giỏi là người nghiện ma túy và từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Giỏi tại cơ quan điều tra

K.H

 

Liên kết hữu ích