Xu hướng kết hôn muộn của giới trẻ

14/01/2026 - 05:00

 - Kết hôn muộn đang dần trở thành xu hướng, khi giới trẻ ưu tiên hoàn thiện bản thân, xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm một mối quan hệ đủ an toàn, đủ bền vững trước khi bước vào hôn nhân.

Người trẻ chọn tập trung phát triển công việc, sự nghiệp cá nhân (ảnh minh họa). Ảnh: TƯỜNG VI

“Chưa vội cưới…”

Dù thu nhập gần 15 triệu đồng mỗi tháng, là công chức công tác tại cơ quan nhà nước nhưng anh N.H.V (26 tuổi), ngụ xã Sơn Kiên vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. “Ít nhất là 5 năm tiếp theo tôi vẫn chưa có kế hoạch cho việc kết hôn. Áp lực lớn nhất với tôi khi nghĩ đến chuyện kết hôn là kinh tế. Là đàn ông, tôi luôn phải giỏi, vững vàng và phải “có của ăn của để” thì mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi bản thân còn đang loay hoay với sự nghiệp, thu nhập chưa cao, tôi chọn cách tạm gác hôn nhân lại, không phải vì không muốn mà vì sợ mình chưa đủ khả năng để mang lại một cuộc sống tốt cho người mình thương”, anh N.H.V bộc bạch.

Bên cạnh áp lực về kinh tế và sự nghiệp, nỗi sợ ràng buộc và trách nhiệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ chần chừ trước hôn nhân. Đối với họ, hôn nhân đồng nghĩa với những cam kết lâu dài, sự thay đổi về lối sống và trách nhiệm với gia đình hai bên. Chị N.T.M.H (27 tuổi), ngụ phường Long Xuyên cho biết, mặc dù bị gia đình, bạn bè hối thúc nhưng bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho đời sống hôn nhân. Chị M.H nói: “Nhìn những người xung quanh lập gia đình, tôi thấy cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều. Không còn tự do như trước, muốn làm gì cũng phải cân nhắc, từ thời gian, tiền bạc cho đến trách nhiệm với gia đình”.

Xu hướng kết hôn muộn của người trẻ còn xuất phát từ nhiều yếu tố khác. Sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân khiến nhiều người không còn xem việc lập gia đình là mục tiêu bắt buộc của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, cuộc sống độc thân ngày càng đa dạng, nhiều màu sắc với nhiều cơ hội trải nghiệm, học tập, du lịch và phát triển bản thân cũng khiến không ít người trẻ cảm thấy hài lòng với hiện tại. Thêm vào đó, chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ xung quanh và mong muốn tìm được người thực sự phù hợp cũng là lý do người trẻ lựa chọn kết hôn muộn.

Những góc nhìn khác

Khác với suy nghĩ của nhiều bạn trẻ trì hoãn hôn nhân, nhiều người kết hôn sớm hơn và tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Từ trải nghiệm thực tế của những người trong cuộc, cùng góc nhìn của các chuyên gia, hôn nhân được nhìn nhận đa chiều hơn, không chỉ là ràng buộc hay áp lực, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia khi 2 người đã sẵn sàng.

Cũng thuộc thế hệ Gen Z, bạn Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1999), ngụ xã Hòn Đất đã kết hôn được 3 năm và hiện đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Vân Anh chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng khá băn khoăn khi quyết định kết hôn sớm, vì nhìn bạn bè cùng trang lứa ai cũng còn độc thân, tập trung cho công việc và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra hôn nhân không tạo ra quá nhiều áp lực như mình từng nghĩ. Hiện tại, tôi đã có một bé gái, với sự đồng hành của chồng và con giúp tôi cảm thấy cuộc sống có thêm điểm tựa”.

Với nhiều bậc phụ huynh, kết hôn không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm gia đình và các giá trị truyền thống. Từ trải nghiệm, họ có những suy nghĩ thận trọng hơn khi nhìn vào quyết định lập gia đình của con cái trong bối cảnh xã hội hiện nay. Ông Phan Thế Hùng, ngụ xã Mỹ Thuận chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 con mà tới giờ vẫn chưa đứa nào lập gia đình. Con trai lớn nhất ngoài 30 tuổi rồi, nói không lo là không đúng. Ở tuổi này, người già như tôi chỉ mong con cái sớm yên bề gia thất để cuộc sống ổn định hơn, có người bên cạnh lo toan, chia sẻ. Ngày xưa chúng tôi nghĩ đơn giản, có gia đình thì mới vô nền nếp, càng để lâu thì càng nhiều cái khó”.

Là người thường xuyên tiếp xúc với nhiều bạn trẻ thông qua các buổi tư vấn và trò chuyện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho rằng, xu hướng kết hôn muộn ở giới trẻ là một hiện tượng xã hội đáng lưu ý. Việc người trẻ trì hoãn hôn nhân không đơn thuần xuất phát từ tâm lý ngại ràng buộc mà phản ánh sự thay đổi trong hệ giá trị sống, khi họ đặt nặng hơn yếu tố ổn định cá nhân, sức khỏe tinh thần và khả năng chịu trách nhiệm lâu dài. “Điều quan trọng không nằm ở việc thúc ép người trẻ lập gia đình theo độ tuổi, mà ở việc giúp họ có sự chuẩn bị đầy đủ cho hôn nhân. Gia đình cần giảm bớt áp lực so sánh, tạo không gian để con cái chia sẻ những băn khoăn về công việc, tài chính và tâm lý. Về phía người trẻ, cần nhìn hôn nhân dưới một góc nhìn tích cực hơn. Hôn nhân không phải là một bước nhảy quá rủi ro, thay vì lo sợ việc kết hôn sẽ làm mất đi tự do hay cản trở phát triển cá nhân, người trẻ có thể tiếp cận hôn nhân như một hành trình đồng hành, nơi cả hai cùng học cách chia sẻ, điều chỉnh và trưởng thành theo thời gian”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh phân tích.

TƯỜNG VI