Xử lý hành chính trường hợp lấy tài sản trả nợ, nhưng báo tin giả bị cướp ở Châu Phú

02/02/2023 - 15:18

 - Ngày 2/2, Công an huyện Châu Phú cho biết, đã lập biên bản xử lý hành chính về việc báo tin giả xảy ra ngày 1/2, tại khu vực ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Bà Dương Thị Đ. làm việc với công an

Theo thông tin từ công an, lúc 15 giờ, ngày 1/2, bà Dương Thị Đ. (sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) báo tin bị cướp đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, trói bà Dương Thị Đ., mở két sắt, lấy tiền và trang sức trị giá khoảng 250 triệu đồng tẩu thoát, nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người có liên quan, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, bà Dương Thị Đ. báo tin không đúng sự thật. Cụ thể, bà Dương Thị Đ.  đã sử dụng số tiền và trang sức trị giá 250 triệu đồng để trả nợ, nhưng sợ các con trong gia đình biết, nên nảy sinh ý định tạo hiện trường giả và báo tin bị cướp.

Công an huyện Châu Phú đã lập hồ sơ xử lý bà Dương Thị Đ. về hành vi báo tin giả. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, đối với hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

THẢO NGUYỄN