Xử lý nghiêm hành vi tổ chức vượt biên trái phép

24/09/2021 - 04:42

 - Thời gian gần đây, tòa án thường xuyên xét xử người có hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để răn đe, phòng ngừa trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng bất chấp hậu quả, phạm tội chỉ vì lợi nhuận ít ỏi.

Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, ngụ ấp An Khánh) có dấu hiệu tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào địa bàn, nên mời Giang về trụ sở làm việc. Từ công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, Giang thừa nhận: khoảng 18 giờ ngày 9-12-2020, anh ta cùng Huỳnh Văn Vũ (sinh năm 1993, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An) đưa trót lọt 5 người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường mòn. Trong thời gian chờ “trung chuyển”, các “vị khách” (có độ tuổi từ 31 - 39, quê quán tỉnh Bình Định, Gia Lai và Bắc Giang) được sắp xếp lưu trú tại nhà Giang.

Công an xã Khánh An đến nơi kiểm tra, phát hiện nhóm người trên đang ở cùng với Vũ nên đưa tất cả về trụ sở làm rõ. Lúc này, Vũ khai nhận, được đối tượng Lan (không rõ lai lịch) ở Vương quốc Campuchia liên lạc, câu móc đưa người về Việt Nam. Cơ quan chức năng tạm giữ Vũ và Giang, còn 5 người nhập cảnh đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ngày 18-12, Công an huyện An Phú chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Giang và Vũ bị khởi tố điều tra.

Bị cáo Vũ và Giang khai báo tại phiên tòa

Quá trình điều tra xác định, sau thời gian sang Campuchia lao động kiếm sống, nhóm người trên có nhu cầu trở về Việt Nam. Nhưng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ không thể qua lại biên giới. Trước đó, ngày 8-12-2020, P. đại diện nhóm đứng ra liên hệ, tìm người đưa về, được Bon Ry (đang sống và cùng lao động tại Campuchia) cho số điện thoại của Hoàng (không rõ lai lịch, chỉ biết đang hành nghề chạy xe Tuk Tuk). Qua liên lạc, Hoàng đồng ý đưa cả nhóm về Việt Nam, giá 250USD/người. Khoảng 7 giờ ngày 9-12-2020, Hoàng chạy xe đến Phnom Penh, chở cả nhóm đến nhà của Lan (sống tại xã Prek Chrey, huyện Kaoh Thum, tỉnh Kandal). Lan thu tổng cộng 5 người là 1.250USD.

Sau đó, Lan tiếp tục liên lạc với Vũ, đưa họ về Việt Nam, tiền công sẽ tính sau, đồng thời dặn Vũ: nếu đưa khách vào Việt Nam trót lọt thì tiếp tục đưa họ đến bến xe để về TP. Hồ Chí Minh. Vũ không đồng ý đưa đến bến xe vì sợ bị bắt. Thấy vậy, Lan yêu cầu Vũ tìm người giúp, trả tiền công 500.000 đồng. Vũ đồng ý và rủ thêm Giang giúp sức đưa nhóm P. vào Việt Nam. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Vũ sử dụng phương tiện thủy, qua nhà Lan đưa nhóm P. từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau đó, Vũ chở tất cả đến nhà của Giang, đưa Giang 500.000 đồng. Giang liên hệ trạm xe khách tại huyện An Phú đặt 5 vé xe đi TP. Hồ Chí Minh. Trạm xe không đồng ý, do khách không phải là người địa phương. Vì vậy, Giang thuê Trần Văn L. (sinh năm 1998, ngụ cùng ấp) chở cả nhóm đến trạm xe khác tại TP. Châu Đốc. Tuy nhiên, L. đòi tiền công 600.000 đồng/người, Giang không đồng ý. Sau đó, vụ việc bị Công an xã Khánh An phát hiện.

Tòa án nhân dân huyện An Phú vừa đưa 2 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận: chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, mà bất chấp quy định của nhà nước và địa phương, dù biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Họ lợi dụng việc thông thạo địa hình, cấu kết với đối tượng bên ngoài tổ chức, lén lút đưa người nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào ban đêm. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ 5,5 năm tù, Giang 6 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, buộc Giang nộp lại 350.000 đồng tiền thu lợi bất chính. 

Trong giai đoạn cả nước tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch COVID-19, nếu hành vi của các đối tượng diễn ra trót lọt, sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của Đảng, nhà nước và địa phương. Qua đó, đề nghị người dân thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch COVID-19, không tiếp tay cho hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG